Barcelona và PSG trao đổi cầu thủ?

Đội trưởng Barcelona bây giờ là Lionel Messi bởi vì Andres Iniesta đã chuyển sang Nhật Bản thi đấu. Chỉ mất đi lão tướng Iniesta nhưng HLV Ernesto Valverde cảm thấy hàng tiền vệ của đội bóng xứ Catalan hụt hẫng. Vidal từ Bayern Munich góp mặt ở Nou Camp chưa đủ làm cho ông Valverde yên tâm.

Đội trưởng Barcelona bây giờ là Lionel Messi bởi vì Andres Iniesta đã chuyển sang Nhật Bản thi đấu. Chỉ mất đi lão tướng Iniesta nhưng HLV Ernesto Valverde cảm thấy hàng tiền vệ của đội bóng xứ Catalan hụt hẫng. Vidal từ Bayern Munich góp mặt ở Nou Camp chưa đủ làm cho ông Valverde yên tâm.

Không dễ để Rakitic (trái) rời Nou Camp.

Thị trường chuyển nhượng Châu Âu hè 2018 còn hơn một tuần nữa kết thúc nên Barcelona hối hả tìm thêm ít nhất 1 tân binh và cố giữ chân hai trụ cột khác là Sergio Busquets và Ivan Rakitic. Tân binh mà ông Valverde nhắm là Adrien Rabiot khi mà tiền vệ người Pháp muốn rời PSG để tìm tới một CLB đẳng cấp hơn ở đấu trường Champions League. Rabiot không có ý định gia hạn hợp đồng với đội vô địch Ligue 1 khi hợp đồng còn 1 mùa nữa sẽ chấm dứt. Barcelona và Real Madrid cùng lên tiếng nhưng Rabiot thích lối chơi kỹ thuật của đội bóng Catalan hơn. Tuy nhiên, phía Barcelona bảo rằng tối đa chỉ là 50 triệu bảng cho Rabiot.

Trong lúc chờ đợi PSG đồng ý vụ Rabiot thì Barcelona lại nhận được lời đề nghị từ chính đội bóng thủ đô Paris rằng họ muốn có cả cặp tiền vệ phòng ngự ở Nou Camp là Busquets và Rakitic để phục vụ cho mục tiêu Champions League. Busquets cơ bản đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Barcelona và sẽ chính thức công bố vào tháng 9 tới. Ngay khi có tin PSG quan tâm tới mình, tiền vệ Rakitic lên tài khoản cá nhân mạng xã hội bày tỏ mong muốn được ở lại Barcelona.

Rakitic vừa mới gia hạn hợp đồng với Barcelona hồi năm ngoái với mức lương 150 nghìn bảng/tuần cùng mức phá vỡ hợp đồng cho 3 năm còn lại là 112 triệu bảng. Phía PSG không lăn tăn chuyện tiền bạc mà chỉ cố thuyết phục cầu thủ Croatia. PSG sẵn sàng nâng lương cho tiền vệ 30 tuổi lên gấp đôi so với ở Nou Camp. Riêng chuyện tiền lương, Barcelona khó nâng cho Rakitic nữa bởi vì lý do là đội bóng của Valverde không thể vượt quy định dùng quá 73% doanh thu để chi lương. Dù Rakitic bảo rằng muốn ở lại Barcelona nhưng những ưu đãi quá lớn từ PSG cũng rất khó cưỡng lại!

Rabiot và Rakitic có thể sẽ là thương vụ trao đổi cầu thủ giữa PSG và Barcelona nếu như tiền vệ Croatia muốn hưởng sự đãi ngộ lớn hơn hiện tại. PSG không bận tâm giữ Rabiot nữa dù anh vẫn đá chính từ đầu mùa tới nay trong đội hình của HLV Thomas Tuchel. Ông thầy người Đức còn có phương án dự phòng nữa là kéo đồng hương Khedira từ Juventus về Paris nếu như không có được bộ đôi tiền vệ Barcelona. Trong thời gian qua, những cầu thủ rời Barcelona đa phần chịu phận dự bị. Điều đó cho thấy Rakitic rời Nou Camp là không dễ.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_194199_barcelona-va-psg-trao-doi-cau-thu-.aspx