BASF và Think Playgrounds xây dựng sân chơi cho trẻ khuyết tật Đông Anh

Ngày 16/10, Tập đoàn hóa chất BASF đã phối hợp doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds hoàn thành việc lắp đặt và bàn giao sân chơi trị liệu cho học sinh khuyết tật của trường chuyên biệt Bình Minh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

BASF và Think Playgrounds xây dựng sân chơi cho trẻ khuyết tật Đông Anh.

Sân chơi triệu liệu ở trường chuyên biệt Bình Minh là 1 trong 4 sân chơi cộng đồng dành cho trẻ em được Tập đoàn BASF hợp tác cùng doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds (Nghĩ về sân chơi trong phố) xây dựng trong năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 25 năm doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Dự án của BASF và Think Playgrounds được thực hiện với mục đích mang đến không gian vui chơi thú vị, an toàn và thân thiện cho hơn 12.000 trẻ em tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy tinh thần khám phá, truyền cảm hứng sáng tạo và phát triển các kỹ năng cần thiết khác cho trẻ nhỏ.

Sáng 16/10, nhân viên của BASF và Think Playgrounds đã tập trung ở khuôn viên trường chuyên biệt Bình Minh để hoàn thành việc lắp đặt sân chơi trị liệu đầu tiên cho trẻ em khuyết tật ở Hà Nội. Sau khi đi vào hoạt động, dự án này sẽ mang đến không gian vui chơi cho khoảng 100 học sinh khuyết tật, bao gồm các trẻ tự kỷ, khiếm thính và khiếm thị.

Trước đó, BASF và Think Playgrounds đã hoàn thành sân chơi tại Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Yên Bái vào tháng 7/2019, phục vụ hơn 10.000 lượt trẻ em vui chơi mỗi năm. 2 sân chơi tại phường 15, quận Gò Vấp và xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) đi vào hoạt động từ tháng 8/2019, mang đến lợi ích cho khoảng 2.300 trẻ em trong khu vực, bao gồm 40 trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Đặc biệt, 2 sân chơi tại trường chuyên biệt Bình Minh và Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Yên Bái sẽ mang đến không gian vui chơi ngoài trời, tăng khả năng phục hồi sau thời gian chữa bệnh và phát triển các kỹ năng thể chất của trẻ.

Hai sân chơi còn lại được chuyển đổi từ khu vực đất trống ở ngoại thành TP Hồ Chí Minh, nơi việc tiếp cận các địa điểm giải trí an toàn, chất lượng cho trẻ em còn khá hạn chế, đặc biệt đối với những gia đình nhập cư, người lao động tại các khu công nghiệp.

Cả 4 sân chơi đều được BASF và Think Playgrounds xây dựng bằng vật liệu tái chế, vật liệu thân thiện với trẻ em như gỗ, dây thừng, lốp xe cũ... với mục đích giúp các em nhỏ tương tác nhiều hơn với thiên nhiên, thúc đẩy thói quen tái chế các vật liệu đã sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Riêng sân chơi trường chuyên biệt Bình Minh sẽ được trang bị thêm sàn cao su được làm từ một loại nhựa nhiệt dẻo đặc biệt (E-TPU), Infinergy của BASF. Sàn có tính năng đàn hồi tốt, có khả năng hấp thụ những lực tác động ở mức độ cao, hỗ trợ các khớp xương trong quá trình vận động của các em học sinh và giảm nguy cơ chấn thương liên quan đến hoạt động thể chất. Sau khi bàn giao sân chơi, Think Playgrounds sẽ bảo hành dự án này trong vòng 1 năm, kiểm tra định kỳ 3 – 4 tháng/lần để kịp thời phát hiện các hỏng hóc và sửa chữa.

Chia sẻ trong Lễ khánh thành sân chơi trị liệu ở trường chuyên biệt Bình Minh, ông Erick Contreras - Tổng Giám đốc BASF Việt Nam nhấn mạnh: “Vui chơi là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Chính vì thế, BASF muốn mang đến những sân chơi chất lượng cao, an toàn cho mọi trẻ em, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Việt Nam, các hoạt động cộng đồng của chúng tôi chú trọng vào việc mang đến môi trường giáo dục chất lượng cho thế hệ trẻ. Thông qua việc hợp tác với Think Playgrounds, chúng tôi muốn làm sống lại các không gian công cộng và mang đến các sân chơi an toàn cho mọi trẻ em, đặc biệt là những trẻ kém may mắn. Sức khỏe của trẻ có thể được nâng cao thông qua các hoạt động thể chất và tương tác xã hội”.

Bà Nguyễn Mỹ Linh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh và bà Lưu Thị Thu Hồng - Hiệu trưởng trường chuyên biệt Bình Minh đều đánh giá sân chơi trị liệu của Thinks Playgrounds và BASF là một món quà vô cùng ý nghĩa đối với sự phát triển của học sinh tại trường và hy vọng có thể hợp tác với các tổ chức ở những hoạt động vì cộng đồng trong tương lai.

Ông Nguyễn Tiêu Quốc Đạt - đồng sáng lập kiêm Phó giám đốc Think Playgrounds cho biết: “Chúng tôi thiết kế sân chơi đã tham khảo ý kiến từ cộng đồng dân cư và có sự chung tay góp sức của các tình nguyện viên từ BASF. Chúng tôi hy vọng mô hình sân chơi công cộng với sự chung tay của các nhà tài trợ, cộng đồng, chính quyền và tình nguyện viên sẽ được nhân rộng ở tất cả các khu vực, đáp ứng nhu cầu được chơi tự do hàng ngày cho trẻ em thành phố”.

Bà Chu Kim Đức - đồng sáng lập Think Playgrounds cũng nhận định, khó khăn lớn nhất trong việc xây dựng các sân chơi cho trẻ em là vấn đề này chưa nhận được sự quan tâm cần thiết từ cộng đồng. Chính vì vậy, cả Think Playgrounds và BASF đều hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ nhiều hơn nữa từ cộng đồng trong các kế hoạch xây dựng sân chơi cho trẻ em tại thành phố trong tương lại, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được tại sân chơi cho trẻ khuyết tật tại Đông Anh:

BASF và Think Playgrounds đã phối hợp xây dựng sân chơi cho học sinh trường chuyên biệt Bình Minh, Đông Anh, Hà Nội.

Nhân viên BASF quét sơn cho các vật dụng chơi ở trường chuyên biệt Bình Minh.

Sân chơi được xây dựng bằng các vật liệu thân thiện với trẻ em như gỗ, dây thừng...

Sân chơi tại trường Bình Minh trang bị sàn cao su được làm từ loại nhựa nhiệt dẻo đặc biệt (E-TPU), Infinergy của BASF có tính năng đàn hồi tốt, giảm nguy cơ chấn thương.

Các học sinh của trường chuyên biệt Bình Minh tò mò theo dõi quá trình lắp đặt sân chơi.

Tổng Giám đốc BASF Việt Nam, Erick Contreras gửi Biển trao tặng sân chơi trị liệu cho Hiệu trưởng trường chuyên biệt Bình Minh, Lưu Thị Thu Hồng.

Khoảng 100 học sinh trường chuyên biệt Bình Minh sẽ có thêm không gian vui chơi mới.

Một số em học sinh vui đùa trên sân chơi mới được lắp đặt.

Nhân viên BASF và Think Playgrounds chụp ảnh lưu niệm với thành viên nhà trường chuyên biệt Bình Minh.

Hữu Mạnh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/basf-va-think-playgrounds-xay-dung-san-choi-cho-tre-khuyet-tat-dong-anh.html