Bắt 02 đối tượng nghi vận chuyển heroin và ma tý đá qua biên giới Tây Nam

Lực lượng biên phòng An Giang vừa bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến việc vận chuyển 3kg nghi là ma túy các loại khi nhóm người này vừa từ Campuchia sang Việt Nam.

Các đối tượng nghi vận chuyển heroin và ma tý đá qua biên giới Tây Nam bị bắt giữ.

Các đối tượng nghi vận chuyển heroin và ma tý đá qua biên giới Tây Nam bị bắt giữ.

Tối 5/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình vừa bắt 2 nghi phạm vận chuyển 6 bánh nghi là ma túy và 1 bịch trọng lượng khoảng 1 kg nghi là ma túy đá. “Đơn vị đang tạm giữ 2 nghi phạm. Tổng trọng lượng khoảng 3 kg ma túy và ma túy đá. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng”, 1 cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Theo thông tin ban đầu, được biết, vào khoảng 21 giờ tối 4/7, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, khi đến khu vực nhà xe Hùng Cường thuộc tổ 13, ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì phát hiện 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, từ Campuchia sang. Tổ công tác yêu cầu 2 đối tượng này về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình để kiểm tra.

Đối tượng Hồ Minh Nhật (áo đen) và đối tượng Trương Văn Giang (áo caro). Ảnh: C.K

Tại đồn biên phòng, nghi phạm khai tên Trương Văn Giang (SN 1980, ngụ xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). có mang theo túi xách. Khám xét bên trong túi xách, lực lượng chức năng phát hiện 4 bánh heroin và 1 bịch tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Nghi phạm còn lại khai tên là Hồ Minh Nhật (SN 1973, ngụ phường Tân Định, Quận 1, TP HCM). Khám xét trong người Nhật, phát hiện thêm 2 bánh heroin.

Hiện Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đang phối hợp với Công an huyện An Phú và Viện KSND huyện An Phú (An Giang) đang tiến hành các thủ tục điều tra, tố tụng theo quy định của pháp luật Nhà nước./.

Trọng Nhân – Minh Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/bat-02-doi-tuong-nghi-van-chuyen-heroin-va-ma-ty-da-qua-bien-gioi-tay-nam-527807.html