Bắt 10.000 gói thuốc lá ngoại và 5 tấn đường lậu trên biên giới

Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020, liên tiếp những ngày gần đây BĐBP 2 tỉnh Long An và An Giang đã bắt nhiều vụ buôn lậu, thu giữ 10.000 gói thuốc lá ngoại và 5 tấn đường cát.

Khoảng 3 giờ ngày 24/12, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Mỹ Quý Tây và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Long An tổ chức mật phục tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh An Giang đã phát hiện ô tô biển kiểm soát 51G-187.47 có dấu hiệu nghi vấn và yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Kiểm tra xe, tổ công tác phát hiện và thu giữ hơn 7.000 gói thuốc lá ngoại hiệu Jet.

Thuốc lá ngoại và đối tượng bị đồn BPCK Mỹ Quý Tây bắt giữ

Thuốc lá ngoại và đối tượng bị đồn BPCK Mỹ Quý Tây bắt giữ

Qua đấu tranh, khai thác, tài xế khai tên là Đoàn Văn Phương (SN 1982), trú tại ấp Kinh Dài, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Trước đó, lúc 23 giờ ngày 19/12, cũng tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, lực lượng nói trên đã thu giữ hơn 2.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu quan biên giới.

Đường lậu qua biên giới bị Đồn BPCK Long Bình bắt giữ

Lúc 20 giờ 40 phút, ngày 23/12, tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang), tổ công tác chống buôn lậu của Đồn BPCK Long Bình bắt giữ 1 xe ô tô tải đang chở 100 bao đường cát (loại 50 kg/1 bao), trên vỏ bao có in hàng chữ nước ngoài, tổng trọng lượng 5 tấn, trị giá hơn 55 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe ô tô tải là Đặng Thanh Sơn (SN 1967 huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn hợp lệ chứng minh nguồn gốc số đường nói trên.

Các đơn vị nói trên đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Yến Ngọc

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/bat-10000-goi-thuoc-la-ngoai-va-5-tan-duong-lau-tren-bien-gioi-32221.html