Bắt 15 ghe cào khai thác thủy sản bằng cách tận diệt

Cảnh sát đường thủy, Công an TP Cần Thơ đang mở đợt cao điểm tuần tra, xử lý các ghe cào sử dụng xung kích điện, đánh bắt thủy sản trái phép theo cách tận diệt trên tuyến sông Hậu, kênh rạch... Liên tục bắt giữ các vụ khai thác cát trái phép

Ngày 8-9, Đại tá Nguyễn Hữu Lập, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy (PC68) Công an TP Cần Thơ cho biết, qua công tác tuần tra phối hợp, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã liên tiếp bắt giữ 15 ghe cào dùng xung kích điện đánh bắt thủy sản theo cách tận diệt trên tuyến sông Hậu.

Chỉ trong buổi sáng cùng ngày, lực lượng tuần tra của PC68 phối hợp với Thủy đoàn 3 (Cục Cảnh sát giao thông) bắt giữ 10 ghe cào đang sử dụng xung kích điện thai thác thủy sản theo cách tận diệt trên tuyến sông Hậu, khu vực giáp ranh với tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, khu vực thủy phận qua địa bàn quận Cái Răng và quận Ninh Kiều.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an TP Cần Thơ đang kiểm tra phương tiện khai thác cát trên sông Hậu

Đoàn kiểm tra đã đưa 10 phương tiện, người vi phạm về trụ sở lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định. Qua làm việc, các chủ phương tiện khai tên, gồm: Nguyễn Văn Đạt (33 tuổi); Nguyễn Minh Thắng (17 tuổi); Lê Văn Ta (41 tuổi); Nguyễn Hoàng Tiến (28 tuổi); Lê Văn Út (59 tuổi); Liêu Minh Phong (18 tuổi); Lê Minh Toàn (20 tuổi); Đỗ Văn Bi (31 tuổi); Nguyễn Văn Trường (43 tuổi) và Nguyễn Văn Sang (39 tuổi). Những trường hợp vi phạm sống bằng nghề chài lưới trên sông, ngụ tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ.

Trước đó, vào rạng sáng 31-8, PC68 cũng phát hiện, bắt giữ 5 phương tiện ghe cào sử dụng xung kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên tuyến sông Hậu, qua địa phận quận Thốt Nốt và lập biên bản vi phạm đối với các chủ phương tiện, gồm: Nguyễn Thị Mộng Tuyền (33 tuổi); Lê Văn Hôn (50 tuổi); Lê Văn Út (41 tuổi); Nguyễn Trọng Trí (22 tuổi) và Nguyễn Thị Xuân Hương (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ).

Chủ phương tiện và phương tiện bị tạm giữ.

Qua làm việc, các chủ phương tiện đều thừa nhận việc sử dụng xung kích điện để đánh bắt thủy sản là trái phép nhưng đổ lỗi do hoàn cảnh mưu sinh. “Việc đánh bắt thủy sản sử dụng xung kích điện là một hình thức tận diệt thủy sản. Quá trình đánh bắt, những loại các lớn cá bé đều bị tê liệt do dòng điện. Các chủ phương tiện lựa những loại cá lớn, cá vừa có thể mang ra chợ bán được thì lấy, còn những mớ cá con nằm la liệt thì bị vứt vỏ. Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã tăng cường công tác tuần, kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng xung kích điện để đánh bắt thủy sạn với hình thức này”, Đại tá Nguyễn Hữu Lập cho hay.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/bat-qua-tang-sa-lan-khai-thac-cat-song-khong-phep-407283/