Bắt 2 cán bộ huyện ở Gia Lai

Hai cán bộ địa chính ở huyện Chư Prông (Gia Lai) vừa bị công an tỉnh này bắt tạm giam để điều tra vì có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án thủy lợi Ia Mơ.

Ngày 17/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 cán bộ tại huyện Chư Prông vì có liên quan đến công tác đền bù tại thủy lợi Ia Mơ.

Hai người bị bắt gồm: Ông Quách Văn Lực (36 tuổi, nhân viên Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông - nguyên là cán bộ địa chính xã Ia Lâu) và Bùi Đình Hiếu (37 tuổi, cán bộ địa chính xã Ia Mơ).

Một ngôi nhà được làm tạm trên tuyến kênh. Ảnh: LK

Một ngôi nhà được làm tạm trên tuyến kênh. Ảnh: LK

Theo tìm hiểu, dự án hồ chứa thủy lợi Ia Mơ được khởi công từ năm 2007 với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Dự án sẽ phục vụ cấp nước tưới cho 10.000ha ở huyện Chư Prông (Gia Lai) và 4.000ha ở huyện Ea Súp (Đắk Lắk).

Ngoài ra công trình này còn cấp nước sinh hoạt cho 50.000 người, đồng thời khi hoàn thành sẽ giảm lũ hạ du, nuôi trồng thủy sản, du lịch...

Từ tháng 6/2021, dự án được đầu tư xây dựng 12 tuyến kênh nhánh để phục vụ tưới tiêu cho khoảng 1.000ha đất canh tác của người dân trên địa bàn xã Ia Mơ.

Ngay sau đó nhiều căn nhà, công trình trái phép bằng ván cũ, mái lợp tôn được dựng lên trên đường quy hoạch tuyến kênh. Mỗi căn nhà có diện tích hơn 100m2 nhưng không ai ở.

UBND huyện Chư Prông cho rằng, hành động làm nhà trên các tuyến kênh có biểu hiện trục lợi về chính sách bồi thường mặt bằng.

Hải Dương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bat-2-can-bo-huyen-o-gia-lai-2144187.html