Bắt 2 cán bộ xã ở Thanh Hóa bán đất trái thẩm quyền

2 cán bộ xã ở Thanh Hóa bị công an bắt giam vì bán đất trái thẩm quyền, chiếm đoạt số tiền hơn 674 triệu đồng.

Ngày 19/5, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã ra quyết định tố bị can, bắt giam Lê Văn Dương (53 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Dương) về hành vi Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

 Công an bắt giam 2 cán bộ xã bán đất trái thẩm quyền.

Công an bắt giam 2 cán bộ xã bán đất trái thẩm quyền.

Công an cũng tạm giữ Lê Minh Thương (44 tuổi) là cán bộ địa chính xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân giai đoạn 2007 - 2009.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2007 đến năm 2009, với vai trò là Chủ tịch UBND xã Xuân Dương, Lê Văn Dương đã bàn bạc thống nhất với một số cán bộ xã, trong đó có Lê Minh Thượng để bán trái thẩm quyền 16.101 m2 đất, với số tiền hơn 674 triệu đồng.

Chính quyền xã đã tự ý chi tiêu số tiền trên mà không nộp vào kho bạc Nhà nước để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Nhiều hộ dân đã nhiều lần kiện đòi quyền lợi nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bat-2-can-bo-xa-o-thanh-hoa-ban-dat-trai-tham-quyen-post1086450.html