Bắt 2 đối tượng cạy két sắt, trộm 200 lượng vàng trong biệt thự

Cửu rủ Nguyên đột nhập biệt thự của giám đốc 1 công ty ở TP Ninh Bình phá két sắt, lấy đi hơn 200 lượng vàng.

Ngày 16/10, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ trộm hơn 200 lượng vàng vào tối ngày 18/9 tại phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình.

Danh tính 2 đối tượng gồm: Phạm Văn Cửu (32 tuổi) và Nguyễn Quang Nguyên, trú tại thôn Duyên Trang Đông, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Tri thức trực tuyến cho biết, bước đầu, Phạm Văn Cửu khai nhận, tối 17/9 vừa qua, Cửu rủ Nguyễn Công Hoan (23 tuổi), trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng đến khu vực phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình với ý định đột nhập vào các gia đình có biệt thự để trộm cắp tài sản.

Sau khi thám thính, đến 2h ngày 18/9, Cửu đột nhập vào nhà ông Đinh Quang Minh, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Sơn, ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình. Tại đây, hắn phá két sắt lấy đi hơn 200 lượng vàng.

Tang vật thu giữ tại nhà Phạm văn Cửu. Ảnh: NT

Sau đó, Phạm Văn Cửu, Nguyễn Quang Nguyên tìm gặp đối tượng Phạm Ngọc Luyên (22 tuổi), trú tại xã An Thái, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng để tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Đến ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ khẩn cấp Cửu và Nguyên.

Khám xét nhà đối tượng Cửu, cảnh sát thu giữ 150 nhẫn, vòng tròn màu vàng và hơn 400 dây chuyền kim loại màu trắng.

Riêng đối tượng Nguyễn Công Hoan đã bỏ trốn, hiện đang bị cảnh sát truy tìm.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bat-2-doi-tuong-cay-ket-sat-trom-200-luong-vang-trong-biet-thu-257464.htm