Bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản

Không có tiền để sử dụng ma túy, Cường đã nghĩ ra cách cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa...

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã bắt giữ Hoàng Hùng Cường (SN 1986, trú tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Cường là đối tượng nghiện ma túy và có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản. Cường mới được ra tù năm 2018. Thời gian gần đây, do không có việc làm, không có tiền để tiêu xài, Cường lại là đối tượng nghiện nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

 Đối tượng Cường bị Công an bắt giữ

Đối tượng Cường bị Công an bắt giữ

Cường thường sử dụng xe máy lắp biển giả đi quanh các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa, sau đó chờ sơ hở của người đi đường rồi áp sát và tiến hành cướp giật túi, dây chuyền và điện thoại…

Qua điều tra, từ đầu tháng 6/2019 đến nay, Hoàng Hùng Cường đã thực hiện trót lọt 11 vụ cướp giật tài sản.

Cùng ngày, Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cũng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Văn Tú (SN 1997, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Tú bị bắt cùng tang vật

Theo tài liệu điều tra, Tú thường xuyên xử dụng xe máy đi quanh khu du lịch Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình), sau đó bám theo những vị khách người nước ngoài. Khi đến những địa điểm vắng người, Tú liền áp sát và tiến hành cướp giật balo, túi xách, máy ảnh…

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết, số tài sản là ngoại tệ, máy ảnh cướp giật được, Tú mang đi bán để lấy tiền xử dụng vào mục đích đi “phượt” và mua trang sức.

Công an huyện Hoa Lư đã thu hồi 2 máy ảnh tổng trị giá 72 triệu đồng, 1 nhẫn vàng cùng một số tang vật khác.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Việt Linh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-2-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-308126.html