Bắt 2 đối tượng đổ dầu thải đầu nguồn nhà máy nước sạch Sông Đà

Cơ quan điều tra Hòa Bình vừa bắt giữ 2/3 đối tượng đổ dầu thải đầu nguồn nhà máy nước sạch Sông Đà gây ô nhiễm nguồn nước cấp cho dân Hà Nội.

Công an tỉnh Hòa Bình vừa bắt giữ 2/3 đối tượng đổ dầu thải khu vực đầu nguồn nhà máy nước sạch Sông Đà

Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình Phạm Hồng Tuyến xác nhận với Báo Giao thông: Cơ quan này đã bắt giữ 2/3 đối tượng là thủ phạm đổ dầu thải khu vực suối Trâm - một trong những nguồn cung cấp nước cho nhà máy nước sạch Sông Đà, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt cho hàng vạn người dân Hà Nội.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Chương Đại (sinh năm 1994, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (sinh năm 1986, trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn). Cơ quan Công an cũng tạm giữ 2 xe ô tô liên quan vụ xả chất thải.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an Hòa Bình, có 3 đối tượng tổ chức thực hiện hành vi xả chất thải gây ô nhiễm môi trường trong vụ việc gây ô nhiễm nước sông Đà. Ngoài đối tượng Đại và Thám, còn có Lý Đình Vũ, sinh năm 1982, trú xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh - đang bỏ trốn.

Công an tỉnh Hòa Bình cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Công an xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan việc xử lý nguồn nước ô nhiễm cung cấp cho TP.Hà Nội.

Trước đó, người dân xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình phản ánh: Từ tối 8/10, khu vực suối Trâm, suối đầu nguồn gần nhà máy nước sạch sông Đà xuất hiện dầu nhớt đã qua sử dụng, có mùi khét rất khó chịu.

Do trời mưa, lượng dầu này tràn xuống dòng suối Trâm, dòng suối này đổ vào hồ Đồng Bài gây ô nhiễm nước. Hồ Đồng Bài chính là hồ chứa, cung cấp nước trực tiếp cho nhà máy nước Sông Đà.

Người dân tại đây cho biết, từ ngày 9/10, Cty CP Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã thuê khoảng 50 người dân để vớt dầu loang trên bề mặt nước.

Ngày 10/10, nhiều người dân Hà Nội sử dụng nước sạch sông Đà phát hiện nước sinh hoạt của gia đình có mùi nồng nặc. Song công ty cung cấp nước sạch trả lời rằng đó là mùi clo, thậm chí trưng ra kết quả kiểm định nước đạt tiêu chuẩn an toàn.

Tuy nhiên, sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc đã phát hiện ra nguyên nhân nước sạch sông Đà có mùi khét là do nhiễm dầu thải. Kết quả xét nghiệm nước sạch sông Đà cũng cho thấy nồng độ styren - chất độc có trong dầu thải - vượt giới hạn cho phép.

Chiều 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235, Bộ luật Hình sự.

Biển Ngọc, Mã Lương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bat-23-doi-tuong-do-dau-thai-khu-vuc-dau-nguon-nha-may-nuoc-sach-song-da-d438705.html