Bắt 2 đối tượng dùng kiếm đe dọa, cướp xe máy của cô gái

Hai đối tượng dùng kiếm dọa chém, yêu cầu nạn nhân đưa tiền, nhưng chị T. nói không có, lập tức bị bọn chúng uy hiếp, cướp chiếc xe máy, sau đó quay đầu tẩu thoát về hướng thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Chiều ngày 30/3, thông tin từ Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tạm giữ N.T.C. (SN 2009, ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội) và Nguyễn Quốc Bảo (SN 2004, ở xã Thạch Mỹ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 23/3, chị Đ. (SN 1998, ở tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu đen di chuyển trên tỉnh lộ 414 đến địa phận thôn Hoàng Long, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì thì bị 2 đối tượng đi xe máy không đeo biển kiểm soát cố tình áp sát.

Lúc này, chị Đ. tăng ga, chạy đến đoạn đường thuộc thôn 7, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, bị các đối tượng đuổi kịp, ép xe và dùng kiếm chém vào đầu xe máy của chị T. đe dọa. Quá hoảng sợ, chị Đ. bị mất tay lái và ngã xuống đường.

Sau đó, hai đối tượng tiếp tục dùng kiếm dọa chém, yêu cầu nạn nhân đưa tiền, nhưng chị T. nói không có, lập tức bị bọn chúng uy hiếp, cướp chiếc xe máy, sau đó quay đầu tẩu thoát về hướng thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo (bên phải) tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo Công an huyện Ba Vì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, sàng lọc xác định đối tượng gây án.

Ngày 27/3, cơ quan Công an đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng N.T.C. (SN 2009, ở xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội) và Nguyễn Quốc Bảo (SN 2004, ở xã Thạch Mỹ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng).

Tại cơ quan công an, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội. Bản thân N.T.C. dù mới 14 tuổi nhưng đã có 1 tiền sự hành vi cố ý gây thương tích, còn Nguyễn Quốc Bảo hiện đang nhiễm HIV. Theo lời khai của C. và Bảo, chiếc xe máy cướp được, các đối tượng mang bán tại khu vực cầu Noi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Chiếc xe này đã nhanh chóng được thu hồi để làm thủ tục trao trả cho bị hại.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Ba Vì đang củng cố hồ sơ, tài liệu để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Đạt Lê

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bat-2-doi-tuong-dung-kiem-de-doa-cuop-xe-may-cua-co-gai.html