Bắt 2 đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép

Ngày 11-5, Đồn BP Nhâm, BĐBP Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng cho Công an huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý.

Đối tượng cùng số vũ khí quân dụng thu được. Ảnh: Ngọc Bình

Đối tượng cùng số vũ khí quân dụng thu được. Ảnh: Ngọc Bình

Trước đó, vào ngày 5-5, trong quá trình tuần tra tại khu vực biên giới thuộc xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Đội tuần tra Đồn BP Nhâm đã phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng: Nguyễn Văn Mai, SN 1964 và Nguyễn Văn Mạnh, SN 1972, cùng trú tại thôn Ca Nôn 2, xã Hương Lâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) có mang theo 1 khẩu súng tiểu liên AK - 47, trong hộp tiếp đạn có 4 viên đạn và 1 viên đã lên nòng (do Mai mang).

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, dẫn giải 2 đối tượng cùng tang vật về đơn vị để tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua khai thác, Nguyễn Văn Mai khai nhận: Khẩu súng được đối tượng nhặt được vào cuối năm 2016 trong một lần đi rừng gần với khu vực Mốc 657, thời điểm đó trong hộp tiếp đạn có 10 viên. Mai đã đưa đi cất giấu ở nơi khác để sử dụng vào việc săn bắn thú rừng. Đến thời điểm bị bắt, Mai đã sử dụng súng bắn 3 lần, số lượng đạn còn lại 5 viên.

Hiện tại Đồn BBP Nhâm ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao vụ án và 2 đối tượng cùng tang vật cho cơ quan điều tra Công an huyện A Lưới xử lí theo qui định.

Ngọc Bình

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bat-2-doi-tuong-tang-tru-vu-khi-quan-dung-trai-phep/