Bắt 2 đối tượng trộm tài sản, sát hại nữ gia chủ vì bị phản kháng

Vào tối qua (5/11), tại địa bàn Thị trấn Trần Cao (Phù Cừ, Hưng Yên) đã xảy ra vụ việc kẻ gian đột nhập vào nhà người dân, khi bị phát hiện đối tượng đã ra tay sát hại chủ nhà và làm một người khác bị thương.

Ngày 5/11, ông Nguyễn Xuân Quảng, Chủ tịch UBND Thị trấn Trần Cao (Phù Cư, Hưng Yên) cho biết trên địa bàn xã xảy ra vụ việc kẻ gian đột nhập vào nhà người dân, khi bị phát hiện đối tượng đã ra tay sát hại chủ nhà và làm một người khác bị thương.

Cụ thể, vào khoảng 20h30 ngày 5/11, tại nhà bà Nguyễn Thị T. (SN 1952, trú tại khu Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ), có 2 tên trộm là nam giới lẻn vào nhà với mục đích trộm cắp tài sản.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc

Khi bị phát hiện, gặp phải sự kháng cự của bà T., 2 đối tượng này đã dùng dao cứa cổ khiến bà T. tử vong ngay sau đó. Thấy động, người đàn ông ở nhà bên cạnh là hàng xóm của bà T. chạy sang thì bị bọn chúng dùng gạch đập vào đầu, mặt, khiến ông này trọng thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, 2 đối tượng lập tức bỏ trốn.

Được biết, bà T. là giáo viên đã về hưu, chồng bà đã mất cách đây nhiều năm. Thời điểm xảy ra vụ án, bà T. chỉ có một mình trong nhà.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phù Cừ, Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt để làm công tác khám nghiệm hiện trường cũng như giám định pháp y, điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Ngay trong đêm 5/11, 2 nghi phạm gây nên vụ việc đã bị cơ quan công an bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Hưng Yên, danh tính các nghi phạm hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

H.a (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/bat-2-doi-tuong-trom-tai-san-sat-hai-nu-gia-chu-vi-bi-phan-khang