Bắt 2 đối tượng trong nhóm đâm chết người sau va chạm giao thông ở Bình Dương

Do mâu thuẫn sau va chạm giao thông, nhóm của Bảo cầm theo hung khí truy sát Vũ Em và Vui. Hậu quả, hai nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng nên Vui đã tử vong.

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Thuận An đã bắt giữ hai đối tượng trong nhóm người dùng hung khí truy sát khiến 1 người chết, 1 người bị thương sau va chạm giao thông.

Hai nghi can bị công an bắt giữ là Nguyễn Hoàng Phương (31 tuổi) và Đặng Hoàng Gim (28 tuổi), cùng quê An Giang. Một số người khác trong nhóm bỏ trốn đang bị công an truy bắt.

Phương và Gim bị công an bắt giữ (ảnh: CA).

Theo điều tra, ngày 12/2, Lâm Văn Vui, Nguyễn Văn Vũ Em cùng một số người bạn rủ nhau đi nhậu. Khi đi đến đoạn đường Thuận Giao 20 (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì Vũ Em bị Trần Thúc Bảo (40 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe máy đụng trúng người. Hai bên lời qua tiếng lại, được mọi người căn ngăn nên đã bỏ đi.

Tuy nhiên, sau đó Bảo gọi một số người đem dao, mã tấu đi tìm Vũ Em trả thù. Khi nhóm này đến đoạn đường Thuận Giao 20 giao với đường 22/12 thì thấy Vũ Em và Vui nên đã truy sát, chém tới tấp vào hai người. Hậu quả, hai nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng nên Vui đã tử vong.

Vụ việc được người dân quay lại đăng lên mạng xã hội.

Sự việc được người dân quay lại, đăng lên mạng xã hội. Hình ảnh trong video khiến người dân hoang mang, lo sợ trước hành động dã man của nhóm này.

Qua truy xét, công an xác định, bắt giữ được một số đối tượng. Cơ quan điều tra thông báo những người liên quan đến vụ án nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.

Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-2-doi-tuong-trong-nhom-dam-chet-nguoi-sau-va-cham-giao-thong-o-binh-duong-post1001659.vov