Bắt 2 đối tượng từ Hà Nội vào Huế cho vay nặng lãi hơn 15 tỷ đồng

Hai đối tượng Lý Đức Lâm và Lê Tuấn Anh đã thực hiện 1.192 lượt cho vay với tổng số tiền hơn 15,6 tỷ đồng, lãi suất cho vay dao động từ 150% đến 421%, qua đó thu lợi bất chính gần 2,1 tỷ đồng.

Sáng 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ Lý Đức Lâm (SN 1976, trú tại phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) và Lê Tuấn Anh (SN 1972, trú tại phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng.

Hai đối tượng Lý Đức Lâm (góc phải) và Lê Tuấn Anh.

Hai đối tượng Lý Đức Lâm (góc phải) và Lê Tuấn Anh.

Theo cơ quan Công an, từ tháng 6/2021, 2 đối tượng Lý Đức Lâm và Lê Tuấn Anh từ TP Hà Nội vào thuê ở tại số nhà 11/2/106 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú (TP Huế) để hoạt động cho vay nặng lãi.

Đến thời điểm bị bắt giữ, hai đối tượng này đã cho người dân trên địa bàn TP Huế; thị xã Hương Thủy và Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) vay với hơn 1.192 lượt vay, lãi suất cho vay giao động từ 150% đến 421%. Tổng số tiền các đối tượng cho vay hơn 15,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2,1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ 2 đối tượng cho vay nặng lãi.

Khám xét tại nơi tạm trú của các đối tượng, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thu giữ toàn bộ sổ sách ghi chép liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Được biết, Lý Đức Lâm có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đối tượng Lê Tuấn Anh có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/tai-chinh-40/bat-2-doi-tuong-tu-ha-noi-vao-hue-cho-vay-nang-lai-hon-15-ty-dong-i680217/