Bắt 2 đối tượng vận chuyển 1 kg ma túy đá

Chiều 6/2, thông tin từ Công an huyện Yên Thành cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An, đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Theo cơ quan điều tra, giữa tháng 12/2020 đến đầu tháng 1/2021, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào đi qua huyện Quế Phong, sau đó tập kết tại huyện Quỳ Hợp rồi tìm cách đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đối tượng cầm đầu đường dây nói trên là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977), trú tại xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Thảo Nguyên

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Thảo Nguyên

Khoảng 1h45' ngày 29/1/2021, tại địa bàn xóm Đồng Sòng, xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp), Công an huyện Yên Thành phối hợp với Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh mật phục, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 kg ma túy dạng đá; gần 97 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại di động, 1 xe gắn máy và một số tang vật liên quan.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an huyện Yên Thành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Công Tảo (SN 1984), trú tại số 132 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội khi hắn chờ ở nhà riêng của Nguyễn Văn Tuấn để nhận ma túy đưa đi Hà Nội tiêu thụ. Quá trình bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ trong người Trương Công Tảo số tiền gần 100 triệu đồng, 4 điện thoại di động.
Chuyên án đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thảo Nguyên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bat-2-doi-tuong-van-chuyen-1-kg-ma-tuy-da-281987.html