Bắt 2 nghi phạm đốt pháo sáng

5 ngày sau vụ gây rối nghiêm trọng trên sân Hàng Đẫy làm một khán giả bị thương nặng và 2 cảnh sát cơ động phải nhập viện, hôm qua 16-9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tạm giữ 2 cổ động viên của Nam Định là Vũ Trung Trực (35 tuổi) và Trần Đắc Chương (18 tuổi).

Đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ngày 11-9 và 2 nghi phạm Vũ Trung Trực (phải) và Trần Đắc Chương (trái)

Đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ngày 11-9 và 2 nghi phạm Vũ Trung Trực (phải) và Trần Đắc Chương (trái)

Theo khai nhận ban đầu của 2 đối tượng, ngày 11-9, Trực đã mang 2 quả pháo dù và 18 pháo sáng (mua qua mạng) về Hà Nội cổ vũ đội nhà. Khi tập trung tại Nam Định, Trực đã cho 3 quả và bán 6 quả cho các cổ động viên khác. Trên đường đi, Trực đã đốt một số, giữ lại 2 quả pháo dù và 4 pháo sáng giấu trong loa thùng mang vào sân Hàng Đẫy. Chính Trực là người đã bắn quả pháo dù từ khán đài B sang khán đài A khiến nữ khán giả Huyền Anh (34 tuổi) bị phỏng nặng. Thấy sự việc xảy ra nghiêm trọng, anh ta đã bỏ trốn sau đó. Trực được xác định có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Còn Trần Đắc Chương là một trong những cổ động viên tham gia hành hung cảnh sát cơ động trên khán đài B. Cụ thể, Chương đã đánh và đạp 3 cái, chống người thi hành công vụ.

Chắc chắn số nghi phạm liên quan đến vụ đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ngày 11-9 không dừng lại. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, truy bắt thêm các đối tượng liên quan trong vụ việc này để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201909/bat-2-nghi-pham-dot-phao-sang-2964205/