Bắt 2 tên cướp, 75 chiến sĩ công an ở Quảng Ninh phải cách ly

Trong 2 tên cướp bị bắt có một kẻ sống chung với người nghi mắc Covid-19 nên 75 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia phá án phải cách ly.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ra lệnh tạm giữ khẩn cấp 2 thanh niên gây ra 2 vụ cướp tài sản khiến 75 cán bộ, chiến sĩ công an phải cách ly.

Chiều tối 2/4, anh B.Đ.H (SN 1968, trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long) đến cơ quan công an trình báo việc bị 2 thanh niên dùng dao đe dọa cướp xe mô tô biển kiểm soát 14S1 – 213.34 lúc 16h20 tại phường Hà Khánh (TP Hạ Long).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hạ Long khẩn trương điều tra làm rõ, và ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Lê Văn Duy và Đỗ Đức Trung (cùng SN 2004, trú tại phường Cao Xanh) về hành vi cướp tài sản.

Trung và Duy thực hiện hành vi cướp xe máy.

Trung và Duy thực hiện hành vi cướp xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Duy và Trung khai nhận gây ra 2 vụ cướp tài sản, trong đó có vụ cướp xe mô tô của anh B.Đ.H. Chiếc xe cướp được của anh H. bọn chúng bán cho cửa hàng mua bán xe máy ở phường Hà Tu (TP Hạ Long) được 8,8 triệu đồng.

Chiều 30/3, Trung và Duy còn gây ra một vụ cướp khác. Để thực hiện hành vi này, Trung mượn xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu đen, BKS 14S1-2851 của người cùng phòng trọ là N.T.T (SN 2002, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long). Khi đi Trung mang theo một con dao nhọn loại gấp dài 20cm và một bình xịt hơi cay.

Khoảng 17h cùng ngày, Duy lái xe mô tô chở Trung đến chân dốc giao thông thuộc phường Hà Tu. Khi thấy anh V.Q.N (SN 1973, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long) làm nghề chở xe ôm đang đón khách, Trung đến bảo anh N. chở đến khu vực Vườn Ổi (thuộc phường Cao Xanh). Duy đi xe theo sau.

Đến khu vực trên, lợi dụng bãi đất trống vắng người, Trung dùng dao khống chế bắt anh N. phải đưa tiền cho hắn. Cùng lúc đó, Duy đi xe đến dùng bình xịt hơi cay xịt liên tục vào mặt anh N. Sau đó, anh N. phải lấy 700 nghìn đồng đưa cho 2 kẻ này.

Trung và Duy tại cơ quan công an.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long thu giữ chiếc xe mà Duy và Trung cướp của anh H., một xe mô tô là phương tiện gây án, một con dao và một bình xịt hơi cay.

Mở rộng điều tra được biết, Đỗ Đức Trung thuê nhà trọ tại phường Hà Khánh cùng với 5 người khác. Trong đó có B.P..T.H (SN 2004, trú tại phường Hà Lầm, TP Hạ Long) đang sốt, nghi mắc Covid-19.

Cũng theo Công an tỉnh Quảng Ninh, có 32 cán bộ chiến sĩ đội nghiệp vụ, 43 cán bộ chiến sĩ công an 3 phường là Hồng Hà, Cao Xanh và Hà Lầm tham gia quá trình điều tra vụ án và 5 người ở trọ cùng Đỗ Đức Trung được được cách ly.

Trụ sở công an 3 phường trên cũng đóng cửa, không cho tiếp xúc với bên ngoài, chờ kết quả xét nghiệm của B.P.T.H. Đồng thời, cơ quan chức năng tổ chức phun xịt khử khuẩn toàn bộ Công an TP Hạ Long.

Sáng 3/4, UBND TP Hạ Long khen thưởng đột xuất cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hạ Long và Công an các phường Cao Xanh, Hồng Hà, Hà Lầm có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt kẻ cướp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Hạ Long điều tra làm rõ để xử lý.

Video: Băng nhóm giật túi xách, cướp xe máy tại TP.HCM. (Nguồn: Zing News)

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/an-ninh-hinh-su/bat-2-ten-cuop-75-chien-si-cong-an-o-quang-ninh-phai-cach-ly-ar537777.html