Bắt 2 tên 'đạo chích' chuyên trộm cắp vào ban đêm

Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Kiên và Đạt đã gây ra hơn chục vụ trộm cắp tài sản.

Công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang vừa bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Kiên (SN 1976) và Ninh Văn Đạt (SN 1971), cùng trú tại TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6/2017 đến tháng 1/2018, trên địa bàn huyện Yên Sơn đã xảy ra tình trạng mất trộm nhiều trâu, bò trong đêm gây thiệt hại về kinh tế cũng như bức xúc cho nhiều hộ gia đình.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, cơ quan công an đã nhanh chóng tiến hành điều tra và xác định các đối tượng gây án là Trần Văn Kiên và Ninh Văn Đạt. Hai đối tượng bị bắt giữ khi đang dùng xe tải chở trâu bò từ tỉnh Tuyên Quang đến tỉnh Thái Nguyên để tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Kiên và Đạt đều là những đối tượng xảo quyệt thường lên kế hoạch trước khi hành động. Hai đối tượng chọn khoảng thời gian từ 0h đến 2h để trộm cắp bởi chúng cho rằng đây là thời gian lí tưởng để trộm cắp khi người dân đã ngủ say và ít người đi lại.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Nhã Linh)

Khi đến địa điểm đã chọn trước, Kiên đỗ xe từ xa để Đạt đi chân đất vào trộm cắp để tránh gây ồn ào và tiếng chó sủa. Khi trộm xong, Đạt gọi điện thoại tới Kiên cho xe quay lại để cho trâu, bò lên thùng xe rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thống kê từ cơ quan công an, Trần Văn Kiên và Ninh Văn Đạt đã gây ra 11 vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, bán được hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra các đối tượng cũng gây ra 1 số vụ trộm trên các địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn…

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-2-ten-dao-chich-chuyen-trom-cap-vao-ban-dem--a359635.html