Bắt 2 thanh niên đâm trọng thương bảo vệ trường học

Thấy 2 thanh niên phóng xe máy thẳng vào sân trường, bảo vệ chặn đầu ngăn lại. Sau đó, 1 trong hai thanh niên mở cốp xe lấy dao nhọn đâm bảo vệ trọng thương.

Ngày 4/12, trao đổi trên báo chí, ông Nguyễn Văn Huấn - Trưởng Công an xã Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 2 thanh niên dùng dao đâm trọng thương bảo vệ Trường THCS Vũ Tây.

2 đối tượng được xác định là Đinh Ngọc Ph. (SN 2002) và Phạm Văn T. (SN 1998, cùng trú tại xã Vũ Tây).

Trường THCS Vũ Tây nơi xảy ra vụ việc 2 thanh niên dùng dao đâm bảo vệ trọng thương

Trường THCS Vũ Tây nơi xảy ra vụ việc 2 thanh niên dùng dao đâm bảo vệ trọng thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h20 ngày 1/12, ông V. (SN 1959, trú xã Vũ Tây) là bảo vệ trường THCS Vũ Tây mở cổng đón học sinh. Khi đó, 2 nam thanh niên chở nhau trên xe máy phóng thẳng vào sân trường. Ông V. ra chặn đầu xe ngăn không cho vào. Giữa hai bên xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Một trong 2 nam thanh niên mở cốp xe lấy dao nhọn đâm ông V. trọng thương.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Ph., đối tượng còn lại là người trực tiếp dâm bảo vệ V. tên T. đã được gia đình đưa đến công an đầu thú.

Trao đổi trên báo chí, ông Nguyễn Ngọc Khải – Chủ tịch UBND xã Vũ Tây cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, người bảo vệ đã được mọi người đã đưa đi cấp cứu kịp thời. Nạn nhân bị đâm vào phần mềm ở bụng nên rất may không gây nguy hiểm đến tích mạng. Vết thương của người này đã dần hồi phục”.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bat-2-thanh-nien-dam-trong-thuong-bao-ve-truong-hoc-a211802.html