Bắt 2 thanh niên phụ hồ trốn truy nã

Sau khi đánh anh Nguyễn Việt Dũng bị thương nặng Linh và Anh đã bỏ trốn lên tỉnh Lào Cai, làm phụ hồ.

Ngày 20/7, nhận được thông tin của Công an quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an phường Cốc Lếu, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Phú Thọ) bắt khẩn cấp 2 đối tượng trốn truy nã.

Đối tượng Linh và Tuấn Anh tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Quang Linh (sinh năm 1997) và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1997), cùng trú tại huyện Cẩm Khê (Phú Thọ). Ngày 28/12/2016, Linh cùng Tuấn Anh và 3 đối tượng khác có xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Việt Dũng (sinh năm 2001), tại quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội). Sau khi cự cãi, nhóm này đã đánh anh Nguyễn Việt Dũng bị thương nặng. Trong quá trình điều tra vụ việc, Linh và Tuấn Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú lên thành phố Lào Cai sinh sống.

Linh và Tuấn Anh bị truy nã theo quyết định truy nã số 25, 26 của Công an quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội) về tội danh "Cố ý gây thương tích".

Tại thời điểm bị bắt, 2 đối tượng đang làm phụ hồ cho một công trình xây dựng tại tổ 12, phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai).

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo THANH TUẤN (Lào Cai Online)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/truy-na/bat-2-thanh-nien-phu-ho-tron-truy-na-20170721113808285.htm