Bắt 2 vụ mua bán ma túy thu 22 bánh heroin

Khoảng 8 giờ ngày 4-7, Phòng CSMT CAT Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động hàng chục CBCS bắt giữ thành công hai đối tượng Kha Văn Công (1983, trú xã Ngọc Lâm, H. Thanh Chương) và Quang Văn Là (1994, trú xã Thanh Sơn, H.Thanh Chương) về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" khi các đối tượng này đang di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Thanh Xuân, H. Thanh Chương. Khám xét xe bán tải do Công điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 19 bánh heroin, 4kg ma túy đá. Đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trong thời gian tương đối dài, do Kha Văn Công cầm đầu, các đối tượng có thủ đoạn rất tinh vi, liều lĩnh. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, CAH Nghĩa Đàn cũng phát hiện một đường dây mua bán ma túy từ H. Quế Phong qua Nghĩa Đàn, Yên Thành rồi đưa các tỉnh phía Nam tiêu thụ nên lập án đấu tranh. Đêm 3-7, khi chiếc ô-tô màu trắng mang BKS 37A - 390.70 xuất hiện tại chợ Hều, xã Nghĩa Liên, H. Nghĩa Đàn, BCA 618Y phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Toàn (1973, trú xã Bảo Thành, H.Yên Thành). Tuy nhiên khi các tổ công tác bao vây, đối tượng Toàn đã cố thủ trong xe hòng chống đối nên các TS phải đập vỡ cửa kính, khống chế bắt gọn Toàn. Tang vật thu giữ gồm 3 bánh heroin, 1kg ma túy đá, 250 viên MTTH, 2 bình xịt hơi cay và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt.

Kha Văn Công và Quang Văn Là cùng tang vật vụ án.

Kha Văn Công và Quang Văn Là cùng tang vật vụ án.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_191874_bat-2-vu-mua-ban-ma-tuy-thu-22-banh-heroin.aspx