Bắt 3 đối tượng khai thác gỗ trái pháp luật ở Lâm Đồng

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh vụ phá rừng trái phép xảy tại tiểu khu 241b, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà và đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng.

Ngày 14/1, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản gồm: Nguyễn Thanh Hương (44 tuổi), Trần Văn Bình (40 tuổi), Hoàng Quốc Ân (45 tuổi) cùng ngụ xã Phi Tô, huyện Lâm Hà.

Ba đối tượng liên quan đến vụ phá rừng đã bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 8/1, tại lô e2 khoảnh 3, tiểu khu 241b, xã Phi Tô, đã xảy ra vụ khai thác rừng trái pháp luật. Ngay khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Lâm Hà đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Kết quả ban đầu cho thấy, khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 15,8m3 gỗ.

Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khi 241b, xã Phi Tô.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định có 3 đối tượng liên quan tới vụ phá rừng trên gồm Hương, Bình và Ân.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng thừa nhận đã đem theo cưa máy và các vật dụng khác vào khu vực trên để khai thác gỗ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vũ Linh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/lam-dong-bat-3-doi-tuong-khai-thac-go-trai-phap-luat-275032.html