Bắt 3 đối tượng thu giữ 9 bộ da hổ và 1 cặp sừng trâu rừng

Quá trình điều tra, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 9 bộ da hổ, 1 cặp sừng trâu rừng.

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 3 đối tượng cùng trú tại huyện Diễn Châu để tiếp tục điều tra, làm rõ về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”.

Một trong số các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Một trong số các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An phát hiện tại địa bàn xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu có một số đối tượng nghi vấn hoạt động mua, bán các sản phẩm động vật hoang dã trong dịp Tết Nguyên đán. Xác định tính chất phức tạp và nghiêm trọng của loại tội phạm này, Công an huyện Diễn Châu đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Ba đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Sau thời gian điều tra, Công an huyện Diễn Châu đã bắt 3 đối tượng gồm: Trương Sỹ Hải (SN 1970), Vũ Văn Thương (SN 1990), cùng trú tại xã Diễn Lâm; Lê Tuấn Minh (SN 1976, trú tại xã Diễn Đoài), thu giữ tang vật gồm 9 bộ da hổ; 1 cặp sừng trâu rừng về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-3-doi-tuong-thu-giu-9-bo-da-ho-va-1-cap-sung-trau-rung-post1001571.vov