Bắt 3 nghi can chém người cướp xe giữa ban ngày

Tài xế xe ôm bị đối tượng điều đến đoạn đường vắng vẻ để đồng bọn áp sát chém túi bụi, cướp xe ngay giữa ban ngày.

Ông Tích đang được điều trị tại Bệnh viện.

Ngày 29/5, Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) tiến hành điều tra mở rộng để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Khoảng 13 giờ ngày 26/5, Vũ Ngọc Hùng (33 tuổi, trú Thôn 4, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) thuê ông Nguyễn Văn Tích (tài xế xe ôm, 67 tuổi, ngụ Phường B’Lao, TP.Bảo Lộc) chở vào phường Lộc Phát. Đến khu vực sân bay phường Lộc Phát, Hùng chỉ đường cho ông Tích chạy vào con hẻm nhỏ.

Ông Tích vừa chạy được khoảng 500m đường hẻm thì bị Vũ Ngọc Huân (31 tuổi, em trai của Hùng) và Huỳnh Quang Đại (21 tuổi, ngụ phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc) vượt lên dùng mã tấu chém thẳng vào tay trái. Ông vội bỏ xe máy, chạy bộ vào vườn cà phê gần đó ẩn nấp. Khoảng 10 phút sau, ông Hùng quay lại tìm xe máy thì 2 đối tượng trên cầm mã tấu truy đuổi.

Thấy ông Tích bị thương, người dân đã đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán ông Tích bị đa vết thương vùng cẳng tay trái do bị chém: gãy hở độ 3A (1/3 giữa xương quay trái), đứt gân duỗi cổ tay quay và đứt gân duỗi các ngón thứ 2, 3, 4 và 5 bàn tay trái.

Công an TP.Bảo Lộc đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và truy bắt đối tượng gây án. Đến chiều ngày 28/5 đã bắt được các nghi can tại nhà riêng.

Bước đầu, Hùng khai nhận đã dụ ông Tích vào khu vực vắng vẻ rồi điều Huân và Đại đến tấn công nạn nhân nhằm cướp chiếc xe máy biển số 49T5-5865. Hùng đã bán chiếc xe này được 1,3 triệu đồng.

Hiện, Công an TP. Bảo Lộc đã thu giữ chiếc xe máy 49T5-5865 cùng những hung khí mà các đối tượng sử dụng gây án, gồm 2 chiếc mã tấu và một số ống sắt.

Hùng còn khai nhận thêm đã cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ cướp khác tại Bảo Lộc.

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-3-nghi-can-chem-nguoi-cuop-xe-giua-ban-ngay-1278513.tpo