Bắt 3 'nữ quái' vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, BĐBP Tây Ninh vừa bắt giữ các đối tượng Lâm Thị Kiều, SN 1959; Đoàn Thị Thu Trang, SN 1981 và Trần Thị Hằng (thường gọi là Hương), SN 1982, về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Hải Bằng

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Hải Bằng

Vào lúc 15 giờ 40 phút, ngày 28-4, tại khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Đội Đặc nhiệm BĐBP Tây Ninh đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện 2 phụ nữ di chuyển từ Campuchia vào Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính, 2 đối tượng nhập cảnh không đúng thủ tục theo quy định. Tiến hành kiểm tra hành lý phát hiện bên trong túi xách của Đoàn Thị Thu Trang chứa 1 túi nilon màu vàng, bên trong có các tinh thể rắn màu trắng, trọng lượng khoảng 1kg.

Qua đấu tranh khai thác, danh tính 2 đối tượng được xác định, gồm: Đoàn Thị Thu Trang, SN 1981, thường trú tại phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng và Trần Thị Hằng (thường gọi là Hương), SN 1982, thường trú tại phường Cát Đài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Cả 2 đối tượng thừa nhận số tinh thể màu trắng trong túi nilon mà Đoàn Thị Thu Trang mang theo là ma túy tổng hợp dạng đá. Trang khai số ma túy trên là của Trần Thị Hằng đưa cho Trang tại Campuchia để mang về TP Hồ Chí Minh giao lại cho Hằng, Trang sẽ được trả công từ 10 đến 15 triệu đồng.

Đến 17 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây đã phát hiện Lâm Thị Kiều có giấu 11 túi nilon dán băng dính quấn quanh người, trong đó có 6 túi chứa các viên nén có màu sắc, hình dáng khác nhau và 5 túi nilon chứa các tinh thể màu trắng (nghi là ma túy).

Qua đấu tranh khai thác, Lâm Thị Kiều khai nhận các túi nilon trên chứa 0,5kg ma túy tổng hợp dạng đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp mà Kiều mua lại của một người đàn ông tên Hai tại Campuchia với giá 235 triệu đồng để mang về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đang tiến hành hoàn tất hồ sơ khởi tố hình sự đối với các đối tượng và bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Hải Bằng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bat-3-nu-quai-van-chuyen-ma-tuy-tu-campuchia-vao-viet-nam/