Bắt 4 đối tượng cướp giật điện thoại đắt tiền trên đường phố

Thời gian qua, trên đường phố địa bàn TP Tuy Hòa, Phú Yên đã xảy ra nhiều vụ 'ăn bay' chuyên nhắm vào các điện thoại đắt tiền. Do vậy, lực lượng Công an địa phương đã vào cuộc, làm rõ.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã tạm giam đối với Lương Công Vi (SN 2002) và Mai Công Tự (SN 2003, cùng ngụ địa phương) về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo hồ sơ ban đầu, trước đó, Lương Bảo Ninh (SN 1992, trú ở khu phố 4, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) đang dừng xe máy phía bên đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 2, phường Phú Lâm để gọi điện cho người thân, bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy áp sát, giật phăng chiếc ĐTDĐ Iphone 12 pro trị giá 28 triệu đồng.

Nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo. Qua truy xét, Công an TP Tuy Hòa đã bắt giữ hai đối tượng gây án là Vi và Tự. Tại trụ sở Công an, hai đối tượng còn khai nhận đã gây ra một vụ cướp giật khác trên địa bàn huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Đối tượng Vi và Tự

Đối tượng Vi và Tự

Trước đó, ngày 2/4, em Nguyễn Ngọc Anh Phương, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa cũng bị một đối tượng cướp giật chiếc Iphone 13 Promax trị giá 30 triệu đồng khi đang đứng trước cổng trường để nghe điện thoại. Sau một tuần truy vết từ Phú Yên lên Lâm Đồng, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng gây án là Lâm Anh Huy (SN 2000).

Cách đó không lâu, lực lượng Công an cũng đã bắt giữ Trương Quốc Huy (SN 2004, trú thôn Ngọc Sơn, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa). Đây là đối tượng đã gây ra vụ cướp giật 2 ĐTDĐ cùng loại Oppo F7 của chị Nguyễn Hoàng Ngọc Hiền (SN 1983) trên đường Nguyễn Tấn Thành, khu phố 3, phường 9, TP Tuy Hòa.

T.N

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/tom-gon-4-doi-tuong-chuyen-cuop-dien-thoai-dat-tien-tren-duong-pho_145722.html