Bắt 4 tên móc túi trên xe buýt

Ngày 23-6, Đội 4 thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM đã bàn giao 4 đối tượng móc túi trên các tuyến xe buýt cho Công an quận 2 thụ lý. Trước đó, ngày 22-6, trinh sát đội 4 bắt quả tang 4 đối tượng này đang móc túi trên các tuyến xe buýt Bến Thành – Đại học Nông lâm TPHCM.

Từ trái sang: Nguyễn Văn Minh, Võ Thanh Tòng, Phạm Quý và Trần Thị Sang. Ảnh do PC 14 Công an TPHCM cung cấp CôngThương - 4 đối tượng bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1952), Trần Thị Sang (sinh năm 1958, vợ Minh), Võ Thanh Tòng (sinh năm 1947, cả 3 ngụ quận Tân Phú) và Phạm Quý (sinh năm 1956, ngụ quận Thủ Đức). Tại công an, các đối tượng khai nhận thường xuyên tổ chức móc túi trên các tuyến xe buýt: Bến Thành – Suối Tiên (tuyến 19); Chợ Lớn – Đại học Nông lâm (tuyến số 6), Bến xe miền Tây – Bến xe miền Đông (tuyến 14)… Mỗi ngày, những đối tượng này hoạt động từ 5 giờ 30 đến 19 giờ trên những chiếc xe buýt có đông khách, chúng đeo khẩu trang kín mặt, giả vờ chen lấn, xô đẩy rồi "ra tay", sau đó xuống xe ở những trạm mà chúng đã hẹn trước rồi lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Táo tợn hơn, có những vụ chúng dàn cảnh “ép” nạn nhân vào góc rồi móc túi lấy tài sản. Được biết, Minh, Sang và Tòng thuộc 1 băng, còn Quý thuộc băng móc túi khác do đối tượng tên Cu “em” cầm đầu. Hiện Công an quận 2 đang lập hồ sơ khởi tố các đối tượng về hành vi “trộm cắp tài sản” và đang mở rộng điều tra truy bắt những đồng bọn còn lại. Theo NLD Từ trái sang: Nguyễn Văn Minh, Võ Thanh Tòng, Phạm Quý và Trần Thị Sang. Ảnh do PC 14 Công an TPHCM cung cấp

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/phap-luat/bat-4-ten-moc-tui-tren-xe-buyt/32/0/16951.star