Bắt 7 đối tượng vụ khủng bố, gây nổ tại trụ sở công an phường ở TP.HCM

Chiều nay (5/7), Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ khủng bố, gây nổ trong trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình) vào ngày 20/6 khiến 1 nữ cán bộ công an tiếp dân bị thương, nhiều xe máy hư hại.

Liên quan vụ việc trên, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ, ra quyết định khởi tố 7 đối tượng liên quan tới vụ khủng bố, đặt trái nổ tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình) chiều 20/6.

Một số đối tượng bị bắt giữ.

Các quyết định này đã được chuyển tới Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM chờ phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Vũ Hoàng Nam (22 tuổi), Nguyễn Tuấn Thành (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) và cha ruột Nguyễn Khanh (54 tuổi) cùng 4 người khác về hành vi Khủng bố; Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ theo Điều 299 và Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP.HCM đã thu giữ khoảng 10kg thuốc nổ TNT, các vật liệu chế tạo trái nổ. Trong đó, có tới 8 trái nổ đã chế tạo thành công, để chuẩn bị gây ra các vụ khủng bố tiếp theo.

Hiện trường bên trong vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12. (Ảnh: CTV)

Trước đó, hơn 14h chiều 20/6, 1 chiếc xe máy đang đậu tại khu vực trước trụ sở công an phường 12 (quận Tân Bình, TP.HCM) bất ngờ phát nổ. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hại, vỡ nát.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Công an quận Tân Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera trong khu vực để xác định nguyên nhân vụ nổ, đối tượng liên quan.

Hiện trường vụ nổ được công an phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân gây nổ.

Qua công tác điều tra và trích xuất camera, lực lượng chức năng xác định, vào gần 14h30 ngày 20/6, 2 thanh niên đi chung một xe máy, đeo khẩu trang che kín mặt, xuất hiện gần trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Tại đây, 1 tên xuống xe tiếp cận dãy xe máy dựng ngay trước sân trụ sở cơ quan công an và ném một vật lạ vào bên trong trụ sở công an.

Sau khi gây ra vụ nổ, tên này bỏ chạy nhanh ra xe nơi đồng bọn chờ sẵn rồi cả hai cùng tẩu thoát. Tiếp sau đó, một tiếng nổ khác vang lên hất chiếc xe máy hiệu Yamaha ra ngoài lề đường và bốc cháy. Hai tiếng nổ cách nhau khoảng 20 giây.

Vũ Hoàng Nam - nghi can ném chất nổ vào trụ sở Công an phường 12.

Tại hiện trường, chiếc xe máy đã bị cháy và biến dạng. Các xe khác bị hư hại. Bức tường chạy dọc theo hành lang của trụ sở Công an phường đã bị dư chấn khiến nhiều mảng vữa rơi xuống nền. Vụ nổ đã khiến một nữ cán bộ Công an phường làm nhiệm vụ tại phòng tiếp dân ở gần đó bị thương nhẹ.

Hình ảnh trích xuất camera cho thấy, 2 nghi can gây ra vụ nổ tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình là hai thanh niên mặc quần jean, áo khoác, mang giày thể thao, đeo khẩu trang và đi trên xe gắn máy kiểu dáng Wave RS màu đen.

Video vụ nổ (nguồn facebook):

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bat-7-doi-tuong-vu-khung-bo-gay-no-tai-tru-so-cong-an-phuong-o-tphcm-post267442.info