'Bất an' bên dòng sông Bứa…

Nỗi lo lắng, bất an của người dân về một tương lai đất canh tác sạt lở, hoa màu bị mất khi các phương tiện khai thác cát tập kết về đây và bắt đầu 'thăm dò' ở những khúc sông…

Người dân ở thôn Bến Gạo (xã Văn Luông, Tân Sơn, Phú Thọ) dẫn chúng tôi qua một đoạn sông, nơi này dù chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép khai thác cát sỏi, nhưng những ụ cát bắt đầu mọc lên, tàu thuyền phục vụ cho việc khai thác cát đậu kín cả khúc sông.

Chỉ tay vào những chiếc tàu, thuyền đang neo đậu bên bờ, ông T. (người dẫn đường) cho chúng tôi biết: “Chúng mới dừng làm thôi, mấy bữa trước máy móc chạy ầm ầm. Mà chưa hề được cấp phép, những đống cát to lù lù kia… Họ vẫn bán cát ra ngoài. Chả mấy chốc mà dòng sông lở hết, đất đai hoa màu của bà con cũng “đi” thôi…”.

Chiếc tàu cuốc và phương tiện đang nằm đợi "ăn cát" tại khu vực Bến Gạo, xã Văn Luông

Chiếc tàu cuốc và phương tiện đang nằm đợi "ăn cát" tại khu vực Bến Gạo, xã Văn Luông

Cũng theo thông tin từ người dân, đây là những chiếc tàu, thuyền của Công ty Sông Biển. Đơn vị được UBND tỉnh Phú Thọ cho phép thăm dò. Nhưng công ty này đã thực hiện việc khai thác cát. “Trước đây, những chiếc tàu, thuyền này khai thác tại thôn Dốc Gạo. Bị người dân phản đối kịch liệt, người dân đuổi nên chúng chạy xuống đoạn sông này…”, người dân thông tin.

Đứng trước nguy cơ bị các tàu, thuyền khai thác cát của Công ty Sông Biển đe dọa tới đất đai hai bên bờ sông, người dân cho biết đã nhiều lần phản ánh lên các cấp chính quyền địa phương. Việc khai thác hiện nay đang được tạm dừng. Nhưng tạm dừng là để hoàn thiện giấy tờ, hồ sơ. “Chúng sẽ hoạt động lại sớm thôi, điều này làm người dân chúng tôi rất bất an, lo sợ…”, ông T nói.

Các ụ cát được tập kết ngay bên bờ sông Bứa

Để rõ hơn về thông tin phản ánh của người dân, chúng tôi đã gặp ông Tân Khải Hồng- Chủ tịch UBND xã Văn Luông, ông Hồng thông tin: “Bị đình chỉ hoạt động rồi, bây giờ họ không dám làm đâu…”.

Trước thông tin, cát đã được khai thác và bán ra ngoài cho một vài đơn vị của Công ty Sao Biển, ông Tân Khải Hồng nói: “Không có chuyện đó đâu, cát đấy là họ (công ty Sao Biển) mang từ những nơi nào về để đó đấy chứ. Họ được phép thăm dò từ năm 2016. Nhưng mới đây họ mới hoạt động…”.

Ông Hồng cũng cho biết thêm: “Công ty này được phép thăm dò ở 4 xã của huyện Tân Sơn là: Minh Đài, Tân Phú, Văn Luông, Mỹ Thuận với tổng diện tích là gần 80ha”.

Văn bản của UBND huyện Tân Sơn

Mới đây, UBND huyện Tân Sơn đã ra văn bản số 246/ UBND-TNMT về việc Kiểm tra giám sát về tình hình hoạt động khoáng sản trên sông Bứa tại khu Bến Gạo, xã Văn Luông, ngày 30/3/2018.

Văn bản chỉ rõ, công ty Sao Biển phải dừng ngay hoạt động khai thác khoáng sản tại các vị trí nêu trên. Chỉ được tiến hành khai thác khoáng sản khi được các cấp có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản và hoàn thiện hồ sơ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật.

Giữ nguyên hiện trường, không được tự ý vận chuyển số lượng cát, sỏi tại các khu vực tập kết đem đi tiêu thụ.

Mặc dù vậy, người dân địa phương cho rằng, đây chỉ là việc tạm dừng để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ. Họ sẽ sớm hoạt động, tương lai không xa, dòng sông Bứa thơ mộng chảy qua địa bàn sẽ không còn đầy đặn như thế nữa…

Trúc Nhân

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ba-t-an-ben-do-ng-song-bu-a-13795.html