Bất an cây cầu không lan can ở huyện Kỳ Anh

Cây cầu bắc qua kênh N1, trên tuyến đường Đồng - Trung (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) không có hệ thống lan can, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Video: Lãnh đạo thôn kiến nghị hoàn thiện cây cầu

Tuyến đường Đồng - Trung, nối từ xã Kỳ Phú qua Kỳ Đồng, Kỳ Trung và các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh được nâng cấp, hoàn thành vào năm 2021.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, người và phương tiện tham gia giao thông trên con đường này rất lo lắng khi cây cầu bắc qua Kênh N1 (đoạn qua địa bàn thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng) không có lan can, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Con đường rộng khoảng 9 m, chiều dài cầu chỉ trên 10 m nhưng do không có hệ thống lan can nên khi lưu thông khó nhận biết có một cây cầu bắc qua kênh.

Hàng ngày, lưu lượng người và các phương tiện qua lại cầu khá đông.

Hàng ngày, lưu lượng người và các phương tiện qua lại cầu khá đông.

Đây là trục đường chính chạy qua địa bàn nhiều xã, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá đông, vì vậy, việc người hoặc các phương tiện không may rơi xuống lòng kênh là điều rất dễ xảy ra, đặc biệt là vào ban đêm.

Ông Trần Văn Hải - Trưởng thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng cho biết: “Mặc dù đến thời điểm hiện tại chưa xảy ra tai nạn nhưng mối hiểm nguy đối với người tham gia giao thông qua đây thì vẫn luôn tiềm ẩn, rình rập nếu không xây dựng lan can. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên nhưng vẫn chưa được giải quyết.”

Không có lan can (dấu X) nên dù đến rất gần, người điều khiển phương tiện vẫn rất khó để nhận ra sự hiện diện của cây cầu.

Ông Nguyễn Đình Tuệ - Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng cho rằng, đường Đồng -Trung là một trong những tuyến đường huyết mạch, nối liền nhiều địa phương của huyện Kỳ Anh. Vì vậy, lắp đặt hệ thống lan can cho cây cầu bắc qua Kênh N1 trên địa bàn thôn Đồng Phú là việc làm cần thiết để tránh rủi ro có thể xảy ra.

Vũ Huyền

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/ban-doc-viet/bat-an-cay-cau-khong-lan-can-o-huyen-ky-anh/246868.htm