Bất an trên con đường giao thông như 'ruộng cày'

Nhiều năm nay, người dân tại xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ) và Biên Giang (Hà Đông), Hà Nội đều bất an mỗi khi đi qua tuyến đường 80B đang xuống cấp nghiêm trọng; đặc biệt, đoạn Bãi Phượng đi qua Cụm công nghiệp Biên Giang xuất hiện nhiều hố lớn, bùn lầy ứ đọng cả những ngày trời nắng.

Tuyến đường 80B dài khoảng 4 km, với bề rộng mặt đường khoảng 5 m, đã có nhiều vị trí xuống cấp nghiêm trọng.

Tuyến đường 80B dài khoảng 4 km, với bề rộng mặt đường khoảng 5 m, đã có nhiều vị trí xuống cấp nghiêm trọng.

Đoạn từ Bãi Phượng đi qua Cụm công nghiệp Biên Giang xuất hiện nhiều hố lớn, mặt đường gồ ghề, đọng nước, gây mất an toàn giao thông.

Dù đây là tuyến đường dân sinh có biển cấm tất cả các phương tiện có trọng tải trên 10 tấn, nhưng hàng dài xe container có tải trọng lớn ngang nhiên đi vào.

Thật khó để "đi đường thẳng" qua đây.

Đường xuất hiện nhiều đoạn úng ngập khiến người dân không dám lái xe qua khu vực này.

Chuyện ngã xe tai nạn là điều thường xuyên xảy ra ở đây.

Để có thể di chuyển qua đoạn đường này, người điều khiển ô tô, xe máy đều phải tránh những ổ voi, ổ gà ngập nước.

Thậm chí, người dân buộc phải di chuyển vào mép đường, lách qua những khe rất hẹp.

Từ 21 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, hàng loạt xe tải, xe container di chuyển vào tuyến đường này.

Tuyến đường này đã bị xuống cấp từ lâu nhưng không hiểu vì sao đến nay chưa được sửa chữa.

Hàng trăm hố lớn nhỏ, một số hố sâu tới 30 cm, nên chỉ cần lơ là một chút là xảy ra tai nạn giao thông.

Đây lại là đường trục chính của người dân xã Phụng Châu đi ra tuyến đường Quốc lộ 6 để vào trung tâm thành phố.

Xã Phụng Châu đã đề nghị Ban Quản lý đô thị huyện Chương Mỹ hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, tuy nhiên chưa rõ thời gian nào mới tiến hành.

Trung Nguyên/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/bat-an-tren-con-duong-giao-thong-nhu-ruong-cay-20220927064953615.htm