Bắt anh em Nguyễn Thái Luyện Công ty Alibaba

Ông Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba và em trai bị bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 18-9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với các lực lượng Công an TP.HCM phong tỏa trụ sở Công ty CP Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) trên đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức và trụ sở chính tại 321 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh để thực hiện việc bắt giữ, khám xét.

Bắt tạm giam và bắt giữ hai lãnh đạo công ty

Theo đó, công an đã khởi tố, bắt tạm giam với bị can Nguyễn Thái Lĩnh, giám đốc Công ty Alibaba, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết cũng đã thực hiện việc bắt giữ ông Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành Công ty Alibaba (anh ruột ông Lĩnh), để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó Bộ Công an phối hợp phong tỏa tài khoản của ông Lĩnh và bà Võ Thị Thanh Mai (phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba).

Theo Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03), Công an TP.HCM và công an một số tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận xác minh các dấu hiệu vi phạm tại Công ty Alibaba và các công ty có liên quan trong việc quảng cáo phân lô, bán nền tại các địa phương trên.

Trên cơ sở thu thập các chứng cứ liên quan, ngày 13-9, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án và ngày 18-9, Công an TP.HCM thi hành các lệnh bắt, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở và các chi nhánh của Công ty Alibaba.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bị can Lĩnh và đồng phạm đã thành lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh, thành nhưng chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép nhưng đã huy động tiền của hàng ngàn khách hàng để chiếm đoạt.

C03 đang chỉ đạo Công an TP.HCM mở rộng điều tra đến những người liên quan, thu hồi tài sản cho người dân.

Công an thực hiện các biện pháp tố tụng tại trụ sở Công ty Alibaba ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Ảnh: TG

Công an thực hiện các biện pháp tố tụng tại trụ sở Công ty Alibaba ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Ảnh: TG

Nhân viên trấn an khách hàng

Từ đầu giờ chiều 18-9, cả trăm cảnh sát cơ động có mặt, phong tỏa trụ sở Công ty Alibaba ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Cùng lúc, công an cũng có mặt tại trụ sở chính của công ty ở 321 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh thực hiện việc phong tỏa này.

Dù trời mưa dầm nhiều giờ nhưng các chiến sĩ vẫn lập hàng rào bên ngoài các trụ sở cho lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp tố tụng. Việc bắt người, khám xét và phong tỏa diễn ra trong nhiều giờ liền ở cả hai trụ sở.

Bên ngoài, nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại ở khu vực gần đó để xem diễn biến sự việc nhưng bị các lực lượng nhắc nhở phải rời đi để tránh gây ùn tắc giao thông.

Kêu gọi người dân cung cấp thông tin

Công an yêu cầu khách hàng ký hợp đồng mua nền đất bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt liên hệ với Phòng 15, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP.HCM (674 Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10) và công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra...

Theo ghi nhận của chúng tôi, khi hay tin công an bắt giữ lãnh đạo Công ty Alibaba, nhiều người đã kéo đến trụ sở ở phường Hiệp Bình Chánh tìm hiểu thông tin.

Một phụ nữ còn mặc áo mưa vừa dựng xe đã hỏi các nhân viên Alibaba: “Phong tỏa là sao? Tôi vừa nghe nói tiền sẽ mất nên muốn biết thông tin”.

Ngay lập tức một nhân viên Công ty Alibaba trấn an: “Chị yên tâm, chỉ là mời làm việc, không bắt bớ gì!”. Nhiều nhân viên khác cũng trấn an những người đến hỏi sự việc nhưng không nhiều người tin là “sẽ không mất gì” như lời các nhân viên nói.

Trước đó, ngày 30-8, Công an quận Thủ Đức đã bắt Trần Quang Khải, nhân viên an ninh Công ty Alibaba, về tội cố ý gây thương tích. Khải được xác định là người đã đánh anh Ph. phải nhập viện khi anh đến hỏi sự việc mua nền đất ở Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tháng 6-2019, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh, hai nhân viên công ty, về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Những người này có hành vi chống đối đoàn cưỡng chế...

Alibaba và những dự án ma

Công ty Alibaba bị nhiều khách hàng tố có nhiều dự án ma tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.

Tại Đồng Nai, thời gian qua, Công ty Alibaba đã rao bán đất nền của 29 dự án (27 dự án tại huyện Long Thành, một ở huyện Xuân Lộc và một ở huyện Nhơn Trạch). Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai khẳng định tất cả dự án trên chính quyền tỉnh Đồng Nai chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Alibaba thực hiện dự án. Trong đó, huyện Long Thành sẽ cưỡng chế các công trình do Công ty Alibaba xây dựng trái phép. Dự kiến ngày 10-9 thì việc cưỡng chế bắt đầu.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã tổng hợp được danh sách 600 khách hàng trong tỉnh đã mua đất nền ở những dự án của Công ty Alibaba và công an sẽ làm việc với người dân để làm rõ vi phạm của công ty.

Tại Bình Thuận, ngày 14-8, công an tỉnh này cũng có văn bản khẳng định: Công ty Alibaba rao trên mạng phân lô, bán nền dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes City tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận là không đúng thực tế và không đúng quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở.

Với dự án Ali Venice City ở xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, chính quyền cũng khẳng định không hề có dự án nào như trên tại địa bàn.

Ở nhiều địa phương khác, Alibaba cũng để lại nhiều tai tiếng tương tự…

Với những sai phạm trên, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Bộ Công an điều tra làm rõ những sai phạm của Công ty Alibaba như báo chí đã phản ánh, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/bat-anh-em-nguyen-thai-luyen-cong-ty-alibaba-858967.html