Bắt ba đối tượng đột nhập các biệt thự trộm cắp gần 10 tỷ đồng

Ngày 21-11, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ khẩn cấp ba đối tượng chuyên đột nhập lấy cắp tài sản có giá trị lớn tại các căn biệt thự trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng đưa đối tượng đến hiện trường thực hiện lại quá trình trộm cắp.

Các đối tượng gồm:Nguyễn Quang Nguyên, Phạm Văn Cửu (cùng sinh năm 1986), Nguyễn Công Hoan (sinh năm 1995); cả ba đối tượng đều trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Thông tin từ lực lượng chức năng cho biết, từ tháng 10-2017 đến tháng 9-2018, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản lớn tại các căn hộ biệt thự tại TP Cẩm Phả và TP Hạ Long, với giá trị tài sản gần 10 tỷ đồng.

Qua điều tra khai thác, các đối tượng khai nhận, ngày 24-10-2017, Cửu rủ Hoan từ Thái Bình ra Quảng Ninh để trộm cắp tài sản. Tại gia đình bà Thu (đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh) – phát hiện gia chủ sơ hở không đóng cửa sổ, nhóm này đã cậy cửa bếp sau nhà trèo vào. Khi vào bên trong, phát hiện vợ chồng bà Thu ngủ say, hai đối tượng đã phá két sắt, cuỗm đi tiền và nhẫn đá quý trị giá hơn 4 tỷ đồng. Ngay trong đêm, hai đối tượng cùng bắt xe khách về Thái Bình.

Vào tháng 8-2018, Cửu tiếp tục rủ Hoan và Nguyên đến Quảng Ninh để trộm cắp tài sản. Cả ba đi đến khu vực Bến Do, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh, phát hiện nhà anh Hùng sơ hở, ba đối tượng đột nhập vào nhà lục soát, phá két sắt lấy đi 1,5 tỷ đồng.

Tiếp tục đấu tranh, cả ba đối tượng khai nhận, thời gian ngắn sau đó còn đột nhập vào ngôi nhà của ông K. (trú tại Cẩm Phả), phát hiện chủ nhà sơ suất không khóa cửa trước khi đi ngủ, chúng sử dụng bình xịt hơi cay tấn công gia chủ và thực hiện hành vị trộm cắp tài sản lên đến 4 tỷ đồng.

Hiện một số tài sản đang được Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương thu hồi, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để đưa ba đối tượng ra xét xử theo quy định pháp luật.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/38310202-bat-ba-doi-tuong-dot-nhap-cac-biet-thu-trom-cap-gan-10-ty-dong.html