Bắt bạc ở nhà PGĐ Sở Y tế: Bằng chứng thuyết phục

Ông Thành cho biết, trước thời điểm cơ quan chức năng bắt vụ đánh bạc tại nhà ông, ông đã được lãnh đạo sở cử đi công tác tại Hà Nội.

Công an TP Buôn Ma Thuột mới đây đã bắt giữ 6 người tham gia đánh bạc tại số nhà 46, đường Thái Phiên, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Đây là nơi ở của gia đình ông Nguyễn Trung Thành, Phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk.

Ông Thành xác nhận công an bắt vụ đánh bạc tại nhà mình. Tuy nhiên, lãnh đạo này cho biết ngày 27/2, một số người bạn của gia đình từ TP.HCM lên nhà mình chơi.

“Lúc này, vợ tôi có gọi thêm một số người bạn ở TP Buôn Ma Thuột tới cùng ăn trưa tại nhà. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, bà xã đi làm sau đó về thì thấy công an đang bắt đánh bạc tại nhà”, ông Thành nói.

Ông Thành cung cấp giấy đi đường.

Ông Thành cung cấp giấy đi đường.

Theo vị Phó giám đốc sở Y tế Đắk Lắk cho biết, trước thời điểm cơ quan chức năng bắt quả tang vụ đánh bạc tại nhà ông, ông đã được lãnh đạo sở cử đi công tác tại Hà Nội.

Ông Thành cũng cung cấp bằng chứng là giấy tờ liên quan đến chuyến công tác của mình như: giấy đi đường ghi ngày xuất xuất từ TP Buôn Ma Thuột (ngày 27/2) và ngày về xuất phát từ Hà Nội (ngày 1/3); cuống vé máy bay…

Ngoài ra ông này còn cung cấp thêm giấy mời của Bộ Y tế tham dự “Hội nghị biểu dương cô đỡ thôn, bản tiêu biểu” được lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cử đi công tác.

Ông Huỳnh Bảo Toàn - Chánh Văn phòng Sở Y tế Đắk Lắk, cũng xác nhận: Từ ngày 24 đến 26/2, ông Nguyễn Trung Thành làm ban giám khảo hội diễn văn nghệ ngành Y tế tại trụ sở của Sở Y tế. Đến sáng 27/2, ông Thành đi Hà Nội.

Cuống vé máy bay của ông Thành đi Hà Nội (ảnh ông Thành cung cấp).

Trước đó vào ngày 3/3, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận với Đất Việt vào ngày 27/2 cơ quan công an an TP. Buôn Mê Thuật có bắt giữ một nhóm đánh bạc tại căn nhà thuộc phường Tân An.

Tại hiện trường vụ đánh bạc, cơ quan chức năng thu giữ được hơn 30 triệu đồng. Một số thông tin dư luận cho rằng hiện trường vụ đánh bạc là căn nhà số 46 đường Thái Phiên, nơi gia đình Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Nguyễn Trung Thành đang sinh sống.

Tuy nhiên, theo ông Rơi hiện chưa rõ ông Thành có tham gia vào vụ đánh bạc đó hay không.

Bổ sung thêm thông tin với Đất Việt, ông Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hồ sơ điều tra vụ việc đang thuộc quản lý của Công an TP. Buôn Mê Thuật nên không rõ vị Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk có tham gia vào vụ đánh bạc hay không.

"Khi nào có kết luận điều tra sẽ cung cấp cụ thể cho báo chí" - ông Tuấn nói.

Minh Tuấn (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bat-bac-o-nha-pgd-so-y-te-bang-chung-thuyet-phuc-3353818/