Bắt băng nhóm bảo kê ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân

Kẻ cầm đầu băng nhóm bảo kê ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân được xác định là Nguyễn Văn Hảo trú tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Công an huyện Tuy Phong vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận bắt nhóm đối tượng nhận tiền bảo kê doanh nghiệp thi công công trình tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Hảo, 27 tuổi, trú tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Trong các ngày 22 và 24/10, Hảo cùng nhóm đàn em dùng mã tấu đuổi đánh các công nhân của Công ty cổ phần xây dựng Phú Khang, ngăn cản không cho các công nhân này thi công gói thầu tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân.

Nhóm Hảo yêu cầu phải đóng 120 triệu đồng tiền bảo kê mới cho công nhân của công ty yên ổn làm ăn. Vào ngày 26/10, khi đang nhận trước 50 triệu đồng, thì nhóm này bị lực lượng công an mai phục bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an huyện Tuy Phong tiếp tục tiến hành điều tra./.

Việt Quốc/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/bat-bang-nhom-bao-ke-o-trung-tam-nhiet-dien-vinh-tan-565210.vov