Bắt băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp ở Thủ Đức

Nhóm đối tượng dùng vật dụng chắn giữa đường để ngăn chặn, đe dọa, thậm chí là hành hung tài xế để cưỡng đoạt tài sản, thu tiền các xe chở vật tư xây dựng ra vào công trình dự án Vinhome Grand Park.

Ngày 18/11 Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức cho biết, đã bắt giữ và đang mở rộng điều tra về băng nhóm nói trên.

Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhóm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Tuyến (33 tuổi), Nguyễn Văn Anh (tự Dũng Em, 48 tuổi), và Nguyễn Hoài Phúc (24 tuổi) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Riêng đối tượng Nguyễn Kim Thu (40 tuổi) bị khởi tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, quản lý địa bàn và tin báo quần chúng, đội Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM nắm bắt thông tin về một nhóm người chuyên hoạt động “cưỡng đoạt tài sản” của các nhà thầu, doanh nghiệp vận tải có xe cung ứng vật tư cho công trình dự án Vinhome Grand Park (ở đường Phước Thiện, phường Long Bình, TP.Thủ Đức).

Nếu nhìn bề ngoài, nhóm này có các hoạt động tốt, bảo vệ khu dân cư như: Chặn các loại xe cơ giới đi vào làm hư hại đường dân cư, dựng thông báo yêu cầu xe đi chậm… Tuy nhiên, mục đích thật sự của nhóm người là cưỡng đoạt tài sản, gây khó khăn, đe dọa, thậm chí đánh người để thu tiền các tài xế, đại diện các doanh nghiệp vận tải và nhà thầu xây dựng công trình.

Mới đây, lực lượng trinh sát hình sự đã phục kích, bắt gọn nhóm đối tượng Tuyến, Văn Anh, Phúc và Thu khi đang chặn đường gây khó dễ, hành hung 1 tài xế đang điều khiển xe Container chở vật tư vào dự án. Thậm chí, đối tượng Thu đã đập hư điện thoại của tài xế này.

Theo kết quả điều tra của công an và lời khai của nhóm đối tượng thì, từ tháng 1/2023 đến nay, chúng tổ chức chặn xe chở vật tư ra vào dự án Vinhome Grand Park để gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải chi tiền.

Để thực hiện kế hoạch, nhóm đối tượng mang các vật dụng, bàn ghế ra chặn đường, không cho các phương tiện ra vào dự án và buộc các doanh nghiệp, nhà thầu phải cử người đến gặp để thương lượng và chúng ép chi tiền “phí môi trường”.

Công an xác định, từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng đã “cưỡng đoạt tài sản” của hơn 10 doanh nghiệp, với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. Điển hình như công ty Sông Tiền do ông Dương Đình T. làm Giám đốc, phải chung chi 230 triệu đồng thì đội xe mới thuận lợi chở vật tư ra vào dự án.

Được biết, trong nhóm 4 đối tượng bị khởi tố, bắt giữ đều có quan hệ anh – em, cha con với nhau.

Đàm Đệ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bat-bang-nhom-cuong-doat-tai-san-cua-nhieu-doanh-nghiep-o-thu-duc-2216326.html