Bắt băng nhóm cướp giật chuyên gây án ở vùng ven TP HCM

Ngày 12/7, Công an quận Thủ Đức cho biết vừa phối hợp cùng Công an quận 2 triệt phá một nhóm cướp giật từng gây ra nhiều vụ cướp táo tợn ở các vùng ven TP HCM.

Lê Hữu Tuấn - nghi phạm được xác định cầm đầu nhóm cướp giật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Lê Hữu Tuấn - nghi phạm được xác định cầm đầu nhóm cướp giật. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra, khoảng giữa năm 2018, trên địa bàn quận Thủ Đức và quận 2 nổi lên tình trạng cướp giật tài sản. Mục tiêu chúng nhắm tới là người đi đường mang theo các loại tài sản có giá trị. Nhóm này thường tập trung 2 - 3 xe máy gây án ở khu vực cửa ngõ phía đông của thành phố. Khi bị phát hiện thì dàn cảnh cản trở hoặc chống trả bằng mã tấu, bình xịt hơi cay.

Trước tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, tháng 9/2018, công an hai quận nói trên đều xác lập chuyên án để điều tra. Quá trình theo dõi, cảnh sát hình sự đặc nhiệm của hai đơn vị đã nhiều lần chạm mặt với bọn cướp giật. Tuy nhiên, các đối tượng rất manh động, trong những lần bị truy đuổi đều sử dụng xe máy phân khối lớn liều lĩnh tẩu thoát. Ngoài ra, băng cướp này liên tục thay đổi chỗ ở và sử dụng biển số xe giả để gây khó khăn cho lực lượng công an trong việc truy tìm.

Các thành viên trong băng cướp giật do Tuấn cầm đầu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau nhiều tháng mật phục theo dõi, các trinh sát xác định được Lê Hữu Tuấn (hay còn gọi là “Tí Nị”, SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh) là nghi phạm cầm đầu băng nhóm này. Tuấn được xác định có 3 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”. Người này cũng từng liên quan đến một vụ chống người thi hành công vụ xảy ra vào đầu tháng 1/2019.

Trong lúc Công an quận 2 và quận Thủ Đức đang tiếp tục phối hợp điều tra thì vào sáng 9/7/2019, một vụ cướp giật điện thoại xảy ra tại địa bàn khu phố 3, phường An Phú, quận 2. Lập tức, lực lượng trinh sát của 2 đơn vị chia ra nhiều hướng phong tỏa các tuyến đường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa cùng ngày, cảnh sát ập vào nhà trọ trên đường Huỳnh Thiện Lộc (quận Tân Phú) bắt giữ Tuấn cùng đồng phạm là Lê Công Lợi (SN 1991, ngụ quận Thủ Đức) cùng tang vật là 2 xe máy mang biển số giả, dụng cụ sử dụng ma túy, mã tấu, bình xịt hơi cay…

Cùng thời gian này, nhiều tổ trinh sát khác chốt tại Thủ Đức và Bình Thạnh cũng bắt giữ thêm nhiều đàn em khác của Tuấn.

Quá trình điều tra ban đầu, băng tội phạm này khai đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP HCM. Tài sản lấy được sau đó được bán chia nhau tiêu xài và chơi ma túy.

Hiện vụ án đang được Công an quận 2 và quận Thủ Đức tiếp tục phối hợp điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Lâm Anh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bat-bang-nhom-cuop-giat-chuyen-gay-an-o-vung-ven-tp-hcm-542794.html