Bắt bảo mẫu bạo hành gái 5 tuổi trong cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng

Công an huyện Bình Chánh đã bắt Trần Thị Hồng Phúc (26 tuổi), bảo mẫu Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) để điều tra xử lý về hành vi 'bạo hành trẻ em'.

Chiều tối ngày 28-7, Thượng tá Lê Văn Hải-Trưởng Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh xác nhận cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Hồng Phúc (26 tuổi) là bảo mẫu của Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng để điều tra xử lý về hành vi “bạo hành trẻ em”.

Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng bị đình chỉ hoạt động

Theo lời khai của Phúc do bị nhiều áp lực (nuôi con nhỏ, mẹ và chị gái đang chữa trị tại bệnh viện) lại phải quản cùng lúc nhiều cháu nhỏ trong cơ sở mầm non nên bị áp lực.

Trưa 25-7, bảo mẫu Phúc cho cháu Phan Thị N.D (5 tuổi, ngụ Đa Phước, Bình Chánh) ăn nhưng cháu không chịu ăn liên tục nôn ói. Bực tức bảo mẫu Phúc đã dùng tay tát nhiều cái vào má phải cháu D.

Khoảng một lúc sau phát hiện má phải cháu D sưng tấy, bảo mẫu Phúc lo lắng dùng nước đá chườm vết thương và dặn cháu D không nói cho ai biết mình bị Phúc tát. Sau khi thấy cháu D có dấu hiệu bất thường bảo mẫu Phúc mới báo với chủ cơ sở mầm non và cùng chủ cơ sở mầm non, gia đình đưa cháu D đi thăm khám. Bác sĩ kết luận cháu D bị chấn thương phần mềm.

Ngoài việc bắt bảo mẫu Phúc, Cơ sở mẩm non Ánh Sao Vàng cũng bị đình chỉ hoạt động.

Anh Thư

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-bao-mau-tat-chau-gai-5-tuoi-sung-ma-trong-co-so-mam-non-anh-sao-vang-503569/