Bắt bị can lừa chạy án chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn ở Tây Ninh

Nhờ người đàn ông chạy án giúp chồng buôn lậu thuốc lá thoát án tù giam, chị A. bị lừa mất 350 triệu đồng.

Ngày 10/3, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh), cho biết đang tạm giữ Lê Văn Hòa (31 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu), Nguyễn Văn Hoàng (59 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, tháng 11/2018, Lê Văn Huynh (ngụ huyện Gò Gầu) bị Công an thị xã Trảng Bàng bắt quả tang vận chuyển thuốc lá lậu.

 Lê Văn Huynh (ngụ huyện Gò Gầu) bị Công an bắt giữ tội buôn thuốc lá lậu. Ảnh: Công an cung cấp.

Lê Văn Huynh (ngụ huyện Gò Gầu) bị Công an bắt giữ tội buôn thuốc lá lậu. Ảnh: Công an cung cấp.

Sợ chồng bị án tù giam nên chị A. (vợ Huynh) nhờ Hòa chạy án giúp chồng. Hòa giới thiệu Nguyễn Văn Hoàng chạy án với giá gần 350 triệu đồng.

Ngày 18/2/2019, TAND thị xã Trảng Bàng mở phiên tòa xử phạt Lê Văn Huynh 6 năm, 6 tháng tù giam.

Biết mình bị lừa, chị A. đến gặp Hòa, Hoàng yêu cầu trả lại tiền nhưng không được nên làm đơn tố cáo đến Công an huyện Gò Dầu.

Ngày 4/12/2019, Công an huyện Gò Dầu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Nguyễn Văn Hoàng và Lê Văn Hòa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng Hòa đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 2/2, Công an huyện Gò Dầu đã ra quyết định truy nã Lê Quốc Hòa. Mới đây, Hòa đã về thăm gia đình và bị công an ập vào bắt giữ.

An Huy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bat-bi-can-lua-chay-an-chiem-doat-tai-san-roi-bo-tron-o-tay-ninh-post1057485.html