Bất bình với Fed, Tổng thống Trump đề cử người mới vào 2 vị trí trong ban điều hành

Giới chuyên gia cho rằng sẽ thật khó để tưởng tượng có hai ứng viên nào tồi tệ cho vị trí điều hành ở Fed hơn ông Stephen Moore và Herman Cain.

Ảnh: GettyImages

Trong ngày thứ Năm, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đề cử ông Herman Cain, cựu ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa vào ban điều hành chính sách của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Động thái này khiến cho chính phủ Mỹ ngạc nhiên và khiến cho những chuyên gia theo dõi Fed chặt chẽ cảm thấy lo lắng.

Theo MarketWatch, trong tuyên bố mới nhất đến phóng viên, Tổng thống Trump tuyên bố: “Tôi đã đề cử ông Herman Cain. Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm tốt. Ông ấy là người rất tốt”.

Trước đó, ông Trump từng nói ông sẽ đề cử một cựu nhà báo thuộc Wall Street Journal, ông Stephen Moore, vào Fed. Thế nhưng cho đến nay Nhà Trắng vẫn chưa gửi đề cử lên Thượng viện Mỹ. Ông Moore và ông Cain sẽ bù vào hai vị trí còn trống trong ban điều hành bao gồm bảy người.

Việc Tổng thống Trump muốn lựa chọn ông Cain vào Fed từng được nói đến vào tháng 1/2019. Tổng thống hiện vẫn chỉ trích Fed rất nhiều vì chính sách lãi suất của Fed dù rằng Fed đã chuyển sang hướng chính sách mềm mỏng hơn.

Tổng thống Trump khẳng định ông không cố gắng gửi thông điệp gì đến Fed khi ông lựa chọn ông Moore và ông Cain.

Từ trước đây, Tổng thống Trump đã lựa chọn 4/5 vị trí điều hành tại Ngân hàng Trung ương Mỹ. Thế nhưng ông đã khẳng định rằng ông hoàn toàn không hài lòng khi Ngân hàng Trung ương nâng lãi suất vào năm ngoái, ông cũng từng nói đến điều hành vào sáng ngày thứ Năm, ông nói rằng việc Fed nâng lãi suất trong năm 2018 hoàn toàn không cần thiết và “hủy diệt”.

Một trong những giáo sư có nghiên cứu về kinh tế vĩ mô được trích dẫn nhiều nhất, người hiện đang giảng dạy tại đại học New York, ông Mark Gertler, cho rằng sẽ thật khó để tưởng tượng có hai ứng viên nào tồi tệ cho vị trí điều hành ở Fed hơn ông Stephen Moore và Herman Cain.

Giáo sư tại đại học Oregon, ông Tim Duy, khẳng định ông Cain và Moore không phù hợp: “Một kết quả có thể đến chính là việc Fed sẽ khiến cho định hướng chính sách của thập niên 1970 trở lại, đó là chính sách tiền tệ quá dễ dãi. Một vấn đề khác là Fed cần phải tránh sự thống trị của một đảng phái chính trị nào. Liệu ông Moore và ông Cain có trở nên cứng rắn hơn nếu một đại diện phía Đảng Dân chủ lên làm ông chủ Nhà Trắng?”

Tăng 6 phiên liên tiếp, S&P 500 có chuỗi ngày lên điểm dài nhất trong hơn 1 năm

Giá vàng “lặng sóng” khi thị trường việc làm Mỹ gây thất vọng

Nhà Trắng yêu cầu FED giảm lãi suất để bảo vệ nền kinh tế

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/bat-binh-voi-fed-tong-thong-trump-de-cu-nguoi-moi-vao-2-vi-tri-trong-ban-dieu-hanh-3501204.html