Bất bình, xót xa vụ bé gái hơn 1 tuổi bị bảo mẫu bạo hành

Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ nữ bảo mẫu V.K.C. (SN 2002, trú tại huyện Giao Thủy, Nam Định) để làm rõ nghi vấn có hành vi bạo hành bé gái 1 tháng tuổi.

Chiều 31/5, anh B. (SN 1992, ở chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) đến Công an phường Hoàng Liệt trình báo việc con gái mình có dấu hiệu bị bạo hành. Tại cơ quan công an, anh B cho biết đã thuê chị C làm giúp việc và chăm con gái 1 tháng tuổi.

Ngày 31/5, trong quá trình xem lại camera của gia đình, anh B phát hiện chị C có hành vi nghi bạo hành con gái mình. Qua làm việc, anh B cho biết, hiện con gái anh sức khỏe ổn định, không có thương tích gì nên anh không yêu cầu xử lý đối với với chị C. Mục đích của anh B khi yêu cầu chị C tới cơ quan công an làm việc là để răn đe người phụ nữ này.

Nghi phạm (áo vàng)

Nghi phạm (áo vàng)

Tiến sĩ Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận định, hành vi của bảo mẫu trong trường hợp này hoàn toàn có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng của cháu bé. Cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của người phụ nữ này, đồng thời xác định hậu quả đã gây ra đối với cháu bé để xử lý theo quy định của pháp luật

Ở trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy người phụ nữ nhận thức được hành vi của mình có thể làm tổn thương não của cháu bé nhưng do bực tức nên đã nhẫn tâm thực hiện hành vi hành hạ cháu bé thì có thể xử lý về tội "Giết người" theo quy định tại khoản 1 (Điêù123, Bộ luật hình sự 2015) với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Hành vi có tính chất côn đồ; phạm tội với người dưới 16 tuổi.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy, nghi phạm không có động cơ, mục đích giết người, hành vi không thể dẫn đến chết người thì có thể xem xét xử lý về tội "Hành hạ người khác" theo quy định tại Điều 140 (BLHS 2015).

Đây là những tội danh không phụ thuộc vào đơn yêu cầu của người bị hại. Bởi vậy, trường hợp cha của cháu bé có rút đơn, không đề nghị xử lý nhưng cơ quan điều tra thấy có đủ căn cứ thì vẫn xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Theo Tiến sĩ Đặng Văn Cường, hành vi của bảo mẫu có thể gây nguy hiểm cho cháu bé

Có lẽ khi hay xem clip, ai cũng sẽ thấy hoang mang, bất bình về hành vi tàn nhẫn của người phụ nữ này. Cháu bé mới có một tháng tuổi, gần như chưa có nhận thức gì về cuộc sống, mọi thứ quấy khóc, ăn ngủ đều theo bản năng. Với độ tuổi như vậy thì việc chăm sóc, nâng niu là điều tất yếu. Theo khuyến cáo của các bác sĩ thì chỉ cần rung lắc khi bế và cũng có thể gây tổn thương não của cháu bé.

Hành vi rung lắc có chủ đích, lắc mạnh như vậy thì rất dễ tổn thương đến não bộ, thậm chí dẫn đến liệt, xuất huyết não. Vấn đề này cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích, sẽ tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn để xác định tính chất nguy hiểm của hành vi cũng như hậu quả có thể xảy ra làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì đối tượng thừa nhận hành vi của mình, cho rằng mình bị trầm cảm nên mới có hành vi như vậy. Đây là lời khai ban đầu của nghi phạm, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ nhận thức, ý thức chủ quan của người phụ nữ này khi thực hiện hành vi xâm phạm đến thân thể của cháu bé để xử lý theo quy định của pháp luật

"Có thể thấy rằng, hành vi hành hạ người khác, bạo lực đối với trẻ em có thể diễn ra bất kỳ nơi đâu, với bất kỳ đối tượng trẻ em nào. Trong vụ việc này cháu bé mới có một tháng tuổi, có lẽ là nạn nhân nhỏ tuổi nhất bị bảo hành trong thời gian gần đây. Điều này gióng lên hồi chuông báo động về nạn bạo hành trẻ em ở Việt Nam hiện nay.

Cơ quan chức năng cần phải quyết liệt hơn nữa, xử lý nghiêm minh hơn nữa để bảo vệ trẻ em. Đồng thời cần tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ trẻ em, tôn trọng pháp luật của mọi công dân trong xã hội. Đặc biệt là những người thường xuyên tiếp xúc với trẻ em hoặc có chức năng nhiệm vụ nghề nghiệp trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em", Tiến sĩ Cường chia sẻ.

Bình Minh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bat-binh-xot-xa-vu-be-gai-hon-1-tuoi-bi-bao-mau-bao-hanh-172230601105818648.htm