Bắt cá sấu nặng 500 kg nghi ăn thịt người

Giới chức động vật hoang dã tỉnh Palawan, Philippines mới đây bắt được một con cá sấu nước mặn ở Balabac, vài ngày sau khi một ngư dân nghi bị loài vật này ăn thịt.

Cận cảnh con cá sấu nặng 500 kg bị tóm.

Trung tâm Bảo vệ và Cứu hộ Động vật hoang dã Palawan đã tóm được con vật này hôm 1/12. Jovic Fabello, phát ngôn viên của Hội đồng Phát triển bền vững Palawan, cho biết con cá sấu vừa bị bắt có trọng lượng ước tính 500 k, dài gần 5 m. Ông Jovic nói con cá sấu sẽ được tiến hành quá trình khử độc dạ dày để họ có thể xem bên trong bụng của con vật và xác định liệu nó có phải là con cá sấu ăn thịt ngư dân Cornelio Bonete hay không.

Thi thể ngư dân Bonete được tìm thấy trên bờ biển Sitio Bual vào chiều 28/11. Cánh tay phải và chân trái của nạn nhân vẫn còn mất tích.

Balabac là nơi có nhiều cá sấu nước mặn sinh sống nên thường ghi nhận các vụ cá sấu tấn công người. Tháng 10/2017, một học sinh trung học 16 tuổi sống sót sau khi bị cá sấu tấn công ở Barangay Poblacion 5.

Theo chuyên gia về cá sấu Rainier Manalo, người dân cần phải cảnh giác khi mùa sinh sản hoặc giao phối của cá sấu diễn ra từ tháng 11 đến tháng 2 hàng năm. Chúng tỏ ra hung hãn để bảo vệ lãnh thổ vào thời điểm này. Trong khi đó, mùa cá sấu đẻ trứng là từ tháng 3 đến tháng 8.

Bích Kiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/bat-ca-sau-nang-500-kg-nghi-an-thit-nguoi-4176253.html