Bắt các đối tượng xâm hại trẻ em

Ngày 15-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện việc đưa cháu N.T.T.H (6 tuổi, ở huyện Hương Sơn) đi giám định tại Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Hà Tĩnh để điều tra làm rõ vụ xâm hại trẻ em. Trước đó, hồi 8 giờ 30 phút ngày 12-3, Lê Bá Khánh Trình, 15 tuổi, trú ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn có hành vi đồi bại với cháu H.

An ninh - Trật tự

* Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ tin báo bàn giao từ Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) về việc nhận được đơn trình báo của cháu Dương Thị T, 15 tuổi, ở xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tố cáo bị người chú rể là Vương Bá Đ (36 tuổi) trú tại xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) thực hiện hành vi đồi bại. Hiện, Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Bá Đ về hành vi giao cấu với trẻ em để điều tra, truy tố.

* Tại xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) xảy ra vụ hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là N.T.L, 3 tuổi, là con gái ông Nông Văn T, bị đối tượng Đàm Nguyễn Nô, 56 tuổi, trú thôn Quỷnh, xã Thị Hoa, hiếp dâm. Công an huyện Hạ Lang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Điều tra vụ một bảo vệ bị bắn

Ngày 15-3, Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên điều tra vụ bảo vệ bị bắn bằng súng. Theo đó, hồi 20 giờ 15 phút ngày 13-3, anh Trần Hồng Quân (40 tuổi) và anh Vũ Văn Ngọc (28 tuổi), cả hai đều trú ở xã Thái Phương, huyện Hưng Hà (Thái Bình), là bảo vệ bãi đất chuyển đổi của Công ty Hương Sen thuộc địa bàn xã Tân Hưng, TP Hưng Yên, đi trên xuồng máy từ bãi đất của công ty về bến Văn, ở thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà.

Tại đây, hai anh gặp một tàu số hiệu 2223, đang khai thác cát. Anh Quân điều khiển xuồng áp sát tàu 2223, yêu cầu tàu này di chuyển ra xa bãi đất của Công ty Hương Sen. Cùng lúc đó từ bờ phía tỉnh Hưng Yên có một xuồng nhỏ đi ra và soi đèn, khi xuồng của anh Quân và anh Ngọc chạy về bên bờ phía Thái Bình được khoảng 30m thì anh Quân bị bắn vào bụng. Sau đó, anh Ngọc đưa anh Quân đi cấp cứu tại bệnh viện, phải phẫu thuật tìm đầu đạn.

Bắt nhóm lừa người bệnh ung thư

Ngày 15-3, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự về hành vi lừa đảo đối với Hoàng Thị Sáng (SN 1975, trú tại xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Theo điều tra, khoảng 15 giờ ngày 13-3, tại số nhà 56 đường Hai Bà Trưng, Công an bắt quả tang đối tượng Sáng đang nhận số tiền 20 triệu đồng từ chị Phan Hồng H. (SN 1964, trú tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội) để mua thuốc chữa bệnh ung thư.

Theo điều tra, Sáng bàn bạc với một số đối tượng ở cùng huyện Phổ Yên về việc mua dược liệu dạng gỗ thái lát mỏng phơi khô giả làm thuốc lừa bán cho người đang bệnh với giá tiền cao.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/32322602-triet-pha-cay-thuoc-phien.html