Bắt “cai” mại dâm ở công viên Phú Lâm

(CATP) Từng phải chấp hành án phạt 9 năm về tội “môi giới mại dâm” nhưng sau khi ra tù không bao lâu Hà Quốc Minh (ảnh, tự Đen, SN 1977, ngụ Q5) lại quay về đường cũ. Hai năm qua, Minh đến khu vực công viên Phú Lâm (quận 6) chạy xe ôm làm vỏ bọc lương thiện để môi giới mại dâm và chở gái đến “bãi đáp”. Minh tự tìm khách, làm giá trước sau đó sẽ chở “đào” đến các nhà nghỉ, khách sạn ở quận 6 hoặc Bình Tân. Tuy “đào” là bèo dạt ở công viên nhưng Minh vẫn hét giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng cho một “dù”. Mỗi lần dẫn khách được giá cao Minh chỉ chia cho gái bán dâm 500.000 đồng, còn bao nhiêu hắn hưởng cả.

Sau khi tìm được ba mối khách, Minh lấy trước 4,5 triệu đồng rồi đưa “đào” đến khách sạn C.L (đường Hậu Giang, P5Q6) lúc 18 giờ ngày 13-8-2013. Giữa lúc đôi bên đang “hành sự” thì trinh sát Đội chống tệ nạn xã hội Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang. Có hai người đàn ông đồng ý đi “dù” chung một phòng.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=501313&mod=detnews&p=