Bất cẩn trong đun nấu, cháy nhà ngày 29 Tết

Do nơi xảy ra cháy có chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát. Lính cứu hỏa đã khẩn trương tiếp cận đám cháy dập lửa, ngăn không để cháy lan.

Clip: Cảnh sát đang tiếp cận đám cháy dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h50 ngày 23/1 (nhằm 29 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), người dân phát hiện khói và ngọn lửa bốc lên tại căn bếp của nhà anh Nguyễn Đăng Khoa, ngụ phường 4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long nên truy hô và điện thoại báo cho lực lượng chữa cháy đến hỗ trợ.

Cảnh sát đang phun nước dập lửa.

Cảnh sát đang phun nước dập lửa.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã xuất 2 xe và gần 20 cán bộ chiến sỹ, nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy.

Do nơi đây có chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát.

Căn nhà nằm trong con hẻm nhỏ nên việc tiếp cận và dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn. Bằng các biện pháp chữa cháy hiệu quả, sau 15 phút đám cháy được dập tắt.

Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng căn bếp đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bất cẩn trong sử dụng lửa đun nấu.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-can-trong-dun-nau-chay-nha-ngay-29-tet-a463704.html