Bắt cặp bài trùng thủ dao trong người để dàn cảnh cướp tài sản

Không có tiền tiêu xài, Nguyên và Tiến giả vờ đi bán xe. Khi khách không chịu mua, hai đối tượng dùng dao uy hiếp để cướp tài sản.

Sáng 12/3, nguồn tin từ Công an TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Nguyên (SN 1990) và Nguyễn Minh Tiến (SN 1998, cùng ngụ phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h40 ngày 7/3, Công an TP.Tây Ninh nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn L. (SN 1980, ngụ xã Bình Minh, TP.Tây Ninh) bị 2 thanh niên dùng dao đuổi theo đánh để cướp xe mô tô.

Hai đối tượng Nguyên và Tiến tại trụ sở công an.

Từ lời khai của anh L., Công an TP.Tây Ninh đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra vụ việc. Từ thông tin nạn nhân cung cấp, đến 9h cùng ngày, công an đã bắt giữ Nguyên và Tiến khi 2 đối tượng đang mang tài sản đi cầm cố để lấy tiền.

Tại trụ sở công an, hai đối tượng khai nhận, khoảng 1h ngày 7/3, Nguyên chở Tiến chạy xe mô tô đi mua thuốc lá. Trên đường đi, cả hai than vãn về việc đang thiếu tiền tiêu xài.

Sau đó, Nguyên và Tiến đi đến cung đường thuộc khu phố Ninh Thành (phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) thì gặp anh L. và bạn đang uống rượu. Anh L. mời Nguyên, Tiến cùng uống và hỏi có biết ai bán xe mô tô giá rẻ thì chỉ cho mua, hứa sẽ trả tiền hoa hồng rồi đôi bên trao đổi số điện thoại.

Sau đó, Nguyên và Tiến tiếp tục đi chơi. Đến khoảng 3h sáng, cả hai quay lại khu vực trên thì thấy anh L. điều khiển xe mô tô hiệu Max, biển số 79K8-8894 chở theo một người bạn đi uống cà phê gần đó. Thấy vậy, Nguyên chở Tiến chạy theo cùng vào uống cà phê. Sau khi vào quán, Nguyên giả vờ nói có xe cần bán để dụ anh L. đưa tiền. Tuy nhiên, anh L. nói chưa cần mua lúc này.

Biết không thể dụ được anh L. mua xe, Nguyên bèn lấy dao uy hiếp và yêu cầu anh L. phải đưa 300.000 đồng. Lúc này, anh L. đã nhanh chân chạy qua quán karaoke đối diện thoát thân. Tuy nhiên, đối tượng Nguyên vẫn cầm dao đuổi theo.

Khi biết anh L. đã chạy trốn, Nguyên và Tiến lấy chiếc xe của nạn nhân mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Đại diện Công an TP.Tây Ninh cho biết, nếu ai đã từng là nạn nhân bị hai đối tượng Nguyên và Tiến dụ dỗ, cướp tài sản hãy nhanh chóng đến công an trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, công an đang tạm giữ Nguyên và Tiến để điều tra mở rộng.

M.Nhật - D.Hạnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-cap-bai-trung-thu-dao-trong-nguoi-de-dan-canh-cuop-tai-san-a361921.html