Bắt cặp vợ chồng hờ chở theo 2 con nhỏ trong hẻm vẫn giật dây chuyền

Dù đang chở theo hai con nhỏ nhưng Dũng vẫn áp sát người phụ nữ đứng trong hẻm giật phăng sợi dây chuyền, kéo nạn nhân đi một đoạn.

Ngày 7-8, Công an Q.7, TP.HCM cho biết vừa bắt giữ được hai đối tượng Nguyễn Thế Dũng (SN 1996, ngụ Q.7) và Lê Ngọc Thùy (SN 1995, ngụ Q.10) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Đây là hai đối tượng chở theo con nhỏ nhưng vẫn ngang nhiên cướp giật sợi dây chuyền của bà Nguyễn Thị Khang (SN 1961, ngụ Q.7) vào tối ngày 1-2-2020 vừa qua từng gây xôn xao dư luận.

Theo đó vào khoảng 21 giờ tối 1-2, khi bà Khang đang đứng nói chuyện cùng một người hàng xóm trong hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP HCM) thì bị một đối tượng nam thanh niên đi xe Wave màu đỏ chở theo một người phụ nữ trẻ và 2 đứa nhỏ áp sát giật phăng dây chuyền đang đeo trên cổ.

Do sợ dây chuyền khá chắc nên bà Khang bị kéo lê một đoạn nhưng vẫn giằng co và bám chặt xe máy của tên cướp. Lúc này, nhiều người hàng xóm nghe truy hô cướp liền chạy ra hỗ trợ truy bắt đạp ngã xe đối tượng.

Clip giật dây chuyền do camera ghi lại:

Tuy nhiên, tên cướp chống trả rồi dựng xe máy tháo chạy. Riêng người phụ nữ bị người dân bắt giữ giao nộp công an, hai cháu nhỏ cũng được đưa đến trụ sở công an theo mẹ.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này cho biết tên Lê Ngọc Thùy, còn người trực tiếp cướp giật tên là Dũng. Cả hai mới mới quen biết, sống chung như vợ chồng nhưng không rõ thân nhân lai lịch đối tượng Dũng. Do Thùy đang nuôi con nhỏ nên cơ quan công an cho tại ngoại để phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, khi vừa được thả ra thì Thùy liền bỏ trốn. Ngày 6-8, đội hình sự công an Q.7 phát hiện Dũng và Thùy nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Thanh Minh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-cap-vo-chong-cho-theo-hai-con-nho-cuop-giat-day-chuyen-o-sai-gon_97297.html