Bất chấp công hàm phản đối, tàu Trung Quốc lại tiến vào lãnh hải Nhật Bản

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thông báo các tàu hải cảnh Trung Quốc ngày 16/2 một lần nữa lại tiến vào lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Ngày 16/2 một lần nữa lại tiến vào lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo Senkaku. (Nguồn: Kyodo)

Theo đó, bất chấp việc chính phủ Nhật Bản hôm 15/2 đã trao công hàm phản đối về một vụ xâm nhập tương tự do tàu Trung Quốc thực hiện, khoảng 4h15 sáng 16/2 (giờ địa phương) 2 tàu hải cảnh Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng biển gần nhóm đảo không có người ở nói trên ở Biển Hoa Đông.

Những tàu Trung Quốc này, khác với những tàu hôm 15/2, đã hướng mũi tàu vào một tàu đánh cá Nhật Bản và tìm cách tiếp cận nó.

Những vụ xâm nhập liên tiếp diễn ra sau khi luật hải cảnh mới có hiệu lực tại Trung Quốc vào đầu tháng 2/2021, trong đó cho phép hải cảnh nước này sử dụng vũ khí chống lại các tàu nước ngoài mà Bắc Kinh coi là xâm nhập bất hợp pháp vùng biển Trung Quốc.

Đây là lần thứ 7 trong năm 2021 tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển của Nhật Bản.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bat-chap-cong-ham-phan-doi-tau-trung-quoc-lai-tien-vao-lanh-hai-nhat-ban-136759.html