Bất chấp diễn xuất gây tranh cãi, giải Rồng Xanh danh giá xứ Hàn vẫn gọi tên Nam Joo Hyuk

Tối 23/11 lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 39 - giải thưởng điện ảnh uy tín nhất trong năm của Hàn Quốc đã được tổ chức tại hội trường Đại học Kyunghee. Nam Joo Hyuk là nhân tố gây bất ngờ nhất khi đoạt giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất.

Nam Joo Hyuk đã đạt giải Nam diễn viên mới xuất sắc cho vai diễn trong bộ phim The Great Battle. Trong thời gian công chiếu, bộ phim liên tục lập kỷ lục phòng vé tại Hàn Quốc.

Phim được đầu tư 15 tỉ Won, kể về trận chiến 88 ngày tại pháo đài Ansi vô cùng ác liệt giữa quân đội Goguryeo với 50 vạn quân xâm lược nhà Đường. Bộ phim quy tụ hàng loạt diễn viên đình đám của điện ảnh Hàn như Jo In Sung, Park Sung Woong, Bae Sung Woo, Jung Eun Chae, Park Byung Eun, Uhm Tae Goo, Oh Dae Hwan….

Sở dĩ việc nam diễn viên đoạt giải lại gây ngạc nhiên đến vậy là bởi trong phim này, diễn xuất của Nam Joo Hyuk khiến người xem phải tranh cãi. Nếu như khán giả quốc tế khen ngợi diễn viên nhà YG diễn xuất có tiến bộ, đáng khen thì khán giả Hàn lại khó tính chê bai thậm tệ như: "Bộ phim đã bớt hay vì có Nam Joo Hyuk", "Diễn xuất của Nam Joo Hyuk thật sự rất tệ", "Seolhyun (AOA) diễn tệ nhưng Nam Joo Hyuk diễn còn tệ hơn",…Việc Nam Joo Hyuk nhận được giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất thật sự rất khó hiểu, có lẽ các nhà phê bình điện ảnh có cảm nhận khác so với số đông khán giả.

Nam Joo Hyuk cũng bất ngờ khi nhận được giải, anh chia sẻ mục tiêu ban đầu lúc nhận đóng phim này chỉ là không làm gì gây phiền hà đến các diễn viên khác.

Nam Joo Hyuk đoạt giải thưởng lớn ngay trong bộ phim điện ảnh đầu tiên.

Trở lại với các giải thưởng khác trong đêm trao giải, ở hạng mục Best Film (Phim hay nhất), không có gì bất ngờ khi 1987: When the Day Comes được gọi tên. Bộ phim về sự kiện chính trị năm 1987 đã đoạt hàng loạt giải thưởng trong năm nay và tại lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 39 lần này, phim cũng dẫn đầu danh sách đề cử với 10 hạng mục trong tổng số 15 hạng mục.

1987: When the Day Comes tiếp tục càn quét hàng loạt giải thưởng tại Rồng Xanh.

Bộ phim 1987: When the Day Comes cũng giúp nam diễn viên Kim Yun Seok giành giải Best Actor (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất). Giải Best Actress (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) đã được trao cho Han Ji Min trong bộ phim Miss Baek. Nữ diễn viên xuất sắc hóa thân vào vai một cô gái có tuổi thơ đau khổ vì bị bố mẹ bạo hành, bất chấp tất cả để bảo vệ một cô bé khác có hoàn cảnh tương tư thoát khỏi xã hội tàn nhẫn.

Ở hạng mục dành cho diễn viên phụ, nữ diễn viên trẻ chỉ mới 18 tuổi Kim Hyang Gi xuất sắc giành giải thưởng trong lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất xứ Hàn nhờ vai diễn xuất thần trong Along with the Gods: The Two Worlds, trong khi đó về phía diễn viên nam, Rồng Xanh gọi tên Kim Joo Hyuk của Believer.

Kim Hyang Gi bật khóc khi được nhận được giải thưởng lớn ở độ tuổi quá trẻ.

"Along with the Gods 2: The Two Worlds" là phim gây ấn tượng khá tích cực đối với khán giả Việt.

Tổng hợp các giải thưởng ấn tượng đã được trao ở lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 39:

Phim xuất sắc: 1987: When the Day Comes

Đạo diễn xuất sắc nhất: Yoon Jong Bin - The Spy Gone North

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Yoon Seok - 1987: When the Day Comes

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Han Ji Min - Miss Baek

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Joo Hyuk - Believer

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Hyang Gi - Along with the Gods: The Two Worlds

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Nam Joo Hyuk - The Great Battle

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Da Mi - The Witch: Part 1. The Subversion

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Jeon Go Woon - Microhabitat

Kịch bản xuất sắc nhất: Kwak Kyung Taek, Kim Tae Kyun - Dark Figure of Crime

Nhạc phim xuất sắc nhất: Dalpalan – Believer

Ngôi sao nổi bật nhất: Joo Ji Hoon, Kim Young Kwang, Kim Hyang Gi, Jin Seo Yeon

Lựa chọn của khán giả cho phim xuất sắc nhất: Along with the Gods: The Two Worlds

Phim ngắn tốt nhất: A New Record

Theo helino.ttvn.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/bat-chap-dien-xuat-gay-tranh-cai-giai-rong-xanh-danh-gia-xu-han-van-goi-ten-nam-joo-hyuk/2018112406581325